TP.HCM: Tiếp tục tạm dừng thuyết giảng, các khóa tu

GNO - Hôm nay, 17-3, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM chính thức thông báo đến Ban Hoằng pháp GHPGVN TP, BTS GHPGVN 24 quận huyện về việc tạm dừng các buổi thuyết giảng của Ban Hoằng pháp tại các đạo tràng trên địa bàn TP.HCM.

maxresdefault.jpg

Tiếp tục tạm dừng thuyết giảng, các khóa tu tại TP.HCM

Theo đó, thực hiện tinh thần phiên họp ngày 16-3-2020 của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM về việc triển khai các Phật sự trọng tâm cuối quý I-2020, đặc biệt tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP thông báo đến Ban Hoằng pháp GHPGVN TP tạm dừng công tác thuyết giảng tại các đạo tràng trên địa bàn TP.HCM đến hết ngày 5-4-2020 (ngày 13-3-Canh Tý).

Thông báo cũng đề nghị, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở tự viện tại địa phương tạm dừng các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau, chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thới dân an thường nhật tại bổn tự. Tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP sẽ có thông báo sau.

Thông báo trên do TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM thừa lệnh Trưởng BTS GHPGVN TP ký.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày