TP.HCM: Tổ đình Ấn Quang an vị tôn tượng Đức Bổn sư

GNO - Sáng nay, 18-8, nhân lễ Tiểu tường cố HT.Thích Nhật Quang, nguyên Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Ấn Quang, chư Tăng tổ đình Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM) tổ chức an vị tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tại tổ đường.

Anh BT (2).jpg

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Anh BT (3).jpg
TT.Thích Lệ Trang chủ trì các nghi thức lễ an vị

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, viện chủ tổ đình Ấn Quang; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS, các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM; chư Tăng, Phật tử tổ đình Ấn Quang.

Tại lễ an vị, TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chủ đã trì các nghi thức niêm hương bạch Phật, khai kinh, lễ sái tịnh an vị Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tại tổ đường tổ đình Ấn Quang thật trang trọng.

Anh BT (4).jpg

Chư Tăng tổ đình Ấn Quang trước Đức Bổn sư

Anh BT (5).jpg
Nghi thức lễ sái tịnh

Được biết, tôn tượng Đức Phật Thích Ca do cố HT.Thích Nhật Quang, lúc sinh thời Hòa thượng chủ trương cung thỉnh về tổ đình từ Trung Quốc.

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca bằng đồng với tư thế tọa thiền trên tòa sen có chiều cao 2 m, toàn thể tôn tượng, phần đế, tòa sen, cánh sen cao khoảng 4 m, nặng 2 tấn.

Anh BT (6).jpg

HT.Thích Trí Quảng thực hiện sái tịnh

Anh BT (7).jpg

Anh BT (8).jpg
Đức Bổn sư cao 2m bằng đồng

Anh BT (1).jpg
Tôn tượng tư thế kiết già trên tòa sen

Anh BT (9).jpg
Toàn thể công trình cao 4 m, nặng 2 tấn

Anh BT (10).jpg
Chư Tăng tổ đình Ấn Quang đảnh lễ trước tôn tượng Đức Bổn sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày