TP.HCM: Triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản & an cư PL.2560

GNO - Tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10 đã diễn ra buổi họp giao ban giữa Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc cùng 24 BTS GHPGVN quận, huyện nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016 và công tác tổ chức Đại hội đại biểu PG quận huyện lần thứ IX (2016-2021) vào sáng nay, 22-3.

ANH BT (7).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

ANH BT (8).JPG

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS tham dự họp

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP, ban, ngành, 24 BTS PG quận, huyện.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng cho biết, sắp tới PG TP.HCM có nhiều Phật sự quan trọng, trong đó công tác triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2560 theo thông bạch của Giáo hội. Thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu PG quận, huyện cũng đã thông qua danh sách dự kiến nhân sự của các BTS PG quận, huyện (lần thứ I). PG TP sẽ tập trung thực hiện tốt các Phật sự này.

Tại buổi họp, Đại diện Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự báo cáo cho biết, hiện nay công trình đang thi công đổ bê-tông phần mái chánh điện, khối văn phòng; thi công xong phần móng tháp, đang thực hiện phần chân tháp và các công trình phụ như: mặt tiền, sân thượng… để chuẩn bị tổ chức Đại lễ Kính mừng Phật đản PL.2560 tại đây.

ANH BT (10).JPG

ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày dự thảo công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

Trình bày dự thảo công tác tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2560 của BTS PG TP, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP cho biết, Ban Thường trực BTS PG TP dự kiến sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần văn hoá Phật đản PL.2560 (từ ngày 14 đến 21-5-2016 nhằm ngày 8 đến 15-4-Bính Thân) tại TP.HCM.

Theo đó, lễ đài chính Đại lễ Kính mừng Phật đản PL.2560 của PG TP sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 15-4-Bính Thân (ngày 21-5-2016) tại Việt Nam Quốc Tự. Ban Trị sự PG TP cũng sẽ tổ chức rước kiệu hoa thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự vào sáng ngày 9-4-Bính Thân (lộ trình: Từ tổ đình Ấn Quang - đường Sư Vạn Hạnh – đường 3 tháng 2- vào cổng chào Việt Nam Quốc Tự trên đường 3 tháng 2).

ANH BT (13).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni 24 BTS PG quận, huyện tham dự

Trong Tuần lễ Phật đản, Ban Hoằng pháp PG TP chịu trách nhiệm tổ chức tọa đàm, thuyết giảng theo chủ đề của TƯGH; BTS PG quận huyện chủ động tổ chức và liên hệ để thỉnh chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, TP.HCM thuyết giảng tại các lễ đài của quận, huyện, các tự viện.

Đối với PG quận huyện, tổ chức Đại lễ, thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni tại trụ sở của BTS PG quận, huyên, hoặc các cơ sở tự viện phải thực hiện theo đúng chương trình của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản của GHPGVN TP đề ra. Việc treo biểu ngữ, pa-no, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản, hoa đăng, phóng sinh, thuyền hoa, kiệu hoa… cần liên hệ các ban, ngành hữu quan để được hỗ trợ việc tổ chức Đại lễ Phật đản… (GNO sẽ đăng toàn bộ kế hoạch Phật đản đến quý bạn đọc).

ANH BT (12).JPG

TT.Thích Đồng Văn trình bày kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2560

Về công tác chuẩn bị An cư kiết hạ, TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự PG TP thay mặt Ban Tăng sự PG TP trình bày kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ. Theo luật Phật chế định, an cư của Tăng Ni phải đủ 90 ngày, trong thời gian bắt đầu từ mùng 8 đến 16-4 ÂL và kết thúc từ mùng 8 đến 16-7 ÂL, ngày vào hạ và mãn hạ phải đồng nhất. Phật giáo Bắc tông và Khất sĩ bắt đầu từ 16-4 ÂL và kết thúc vào 16-7 ÂL; Phật giáo Nam tông vào hạ ngày 16-6 ÂL và kết thúc 16-9 ÂL.

 Năm nay, lễ tác pháp an của BTS PG TP vào lúc 6 giờ, ngày 12-4-Bính Thân tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10 và lễ tác pháp tự tứ vào ngày 12-7-Bính Thân.

BTS PG quận, huyện tiến hành các thủ tục xin phép chính quyền địa phương và BTS PG TP tổ chức an cư tập trung và tại chỗ gởi về Ban Tăng sự PG TP trước ngày 15-3-Bính Thân.

Trong suốt mùa an cư, tất cả các viện, trường, lớp Phật học tại TP.HCM phải tạm ngưng sinh hoạt để Tăng Ni sinh tập trung tại một trú xứ hoặc trở về địa phương an cư, thúc liễm thân tâm, tu bồi giới đức.

Trong mùa An cư kiết hạ, mỗi nửa tháng, vào lúc 6 giờ ngày 14, 29 ÂL (hoặc 28 tháng thiếu), tất cả thành viên BTS PG TP, các ban, ngành trực thuộc và 24 BTS PG quận, huyện phải tập trung về Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang để bố-tát, sinh hoạt Phật sự.

Phân ban Ni giới PG TP cũng thực hiện việc tác pháp an cư, tự tứ, bố-tát, sinh hoạt, quá đường tại trụ sở của Phân ban.

Bo Tat- Hop BTS (10).JPG

HT.Thích Trí Quảng mong rằng, các Phật sự sẽ thực hiện trang nghiêm

Đúc kết buổi họp, HT.Thích Trí Quảng mong rằng, các Phật sự vừa triển khai sẽ được chư tôn đức ban, ngành, 24 BTS PG quận, huyện, Tăng Ni các tự viện thực hiện trang nghiêm, thành tựu theo sự hướng dẫn của TƯGH cũng như BTS PG TP.

Riêng về công tác chuẩn bị Đại hội PG quận, huyện lần thứ IX (2016-2021), Hòa thượng cho biết, Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội PG quận huyện tuân thủ theo hướng dẫn của TƯGH, nhân sự nhiệm kỳ mới sẽ không quá 60 tuổi, các đơn vị PG đặc biệt cần một vị tôn túc hướng dẫn thì sẽ cơ cấu vị Hòa thượng không quá 70 tuổi. BTS PG quận, huyện nào đã thông qua cơ cấu nhân sự dự kiến sẽ tổ chức Đại hội trước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày