Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang trao tặng 6 nhà Đại đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-8, Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Buổi lễ có sự tham dự của Hòa thượng Thạch Son, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thạch Rây, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang; Đại đức Thạch Sô Phol, Phó Chủ tịch Thường trực Huyện hội, cùng chư Tăng Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện và đại diện chính quyền địa phương sở tại.

Huyện hội tặng nhà Đại đoàn kết đến gia đình ông Sơn Sa Manh Tha (ấp Sóc Chuối, X.Hiệp Hòa)

Huyện hội tặng nhà Đại đoàn kết đến gia đình ông Sơn Sa Manh Tha (ấp Sóc Chuối, X.Hiệp Hòa)

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thạch Rây đã phát biểu báo cáo sơ lược về quá trình xây dựng nhà Đại đoàn kết nhằm mục đích giúp các hộ gia đình trên địa bàn huyện đang gặp khó khăn về nhà ở yên tâm an cư lạc nghiệp. Qua đó, Thượng tọa hy vọng, khi có nhà mới rồi các gia đình nên cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế ngày một tốt hơn.

Tặng quà đến gia đình

Tặng quà đến gia đình

Theo đó, Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Cầu Ngang đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh trao tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình: ông Sơn Sa Manh Tha tại (ấp Sóc Chuối, X.Hiệp Hòa), bà Kiên Thị Sô Vanh (ấp Trà Cuôn, X.Kim Hòa), ông Thạch Rắc (ấp Sóc Hoang, X.Mỹ Hòa),... mỗi căn Huyện hội hỗ trợ 95 triệu đồng, với tổng kinh phí xây dựng là 570 triệu đồng.

Dịp này, chư Tăng và chính quyền địa phương còn trao tặng phần quà bao gồm: gạo, mì, cùng các đồ dùng sinh hoạt khác,... chúc mừng đến các gia đình vừa đón nhận nhà mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày