Trà Vinh: Khánh thành chánh điện chùa Giồng Tranh

Chánh điện chùa Giồng Tranh tại X.Ngãi Xuyên, H.Trà Cú, Trà Vinh
Chánh điện chùa Giồng Tranh tại X.Ngãi Xuyên, H.Trà Cú, Trà Vinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-4, chư Tăng chùa Tuôl Tà Thuk (Giồng Tranh) tại X.Ngãi Xuyên, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Lễ cắt băng khánh thành chánh điện và kiết giới Sima.
Hòa thượng Kim Ngọc Toàn giới thiệu khái quát lịch sử và quá trình xây dựng chánh điện
Hòa thượng Kim Ngọc Toàn giới thiệu khái quát lịch sử và quá trình xây dựng chánh điện

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Ngọc Viên, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Kim Thone, Thượng tọa Trương Hường, đồng Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; chư Tăng trụ trì các chùa; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh Trà Vinh, H.Trà Cú sở tại và đông đảo Phật tử trong tỉnh.

Sau phần nghi thức, Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Trà Cú, trụ trì chùa Giồng Tranh phát biểu chào mừng và giới thiệu sơ lược lịch sử chùa Giồng Tranh.

Ông Kim Sang đại diện lãnh đạo H.Trà Cú phát biểu

Ông Kim Sang đại diện lãnh đạo H.Trà Cú phát biểu

Theo đó, chùa Giồng Tranh được thành lập năm 1973, đã trải qua 9 đời trụ trì, với diện tích 6.287m2 đất ruộng do Phật tử cúng dường. Trải qua thời gian, chánh điện đã xuống cấp không sử dụng được, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học, hành đạo của chư Tăng, sinh hoạt đời sống tâm linh của Phật tử tại nơi đây, chư Tăng đã thống nhất khởi công xây dựng lại chánh điện. Sau khoảng thời gian thi công đến nay chánh điện đã hoàn thành, làm lễ kiết giới Sima trong 2 ngày 27 và 28-4. Bên cạnh đó, một số hạng mục khác cũng được đưa vào hoạt động, với tổng kinh phí xây dựng trên 5 tỷ đồng do chư Tăng, Phật tử gần xa phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật.

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Dịp này, đại diện lãnh đạo H.Trà Cú, ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bày tỏ niềm phấn khởi, cho biết chùa Giồng Tranh nằm trong vùng sâu, xung quanh toàn đất canh tác nông nghiệp, đường giao thông qua lại chưa thuận tiện. Từ đó, ông ghi nhận với tinh thần nhất trí cao đoàn kết giữa chư Tăng và Phật tử đã vượt qua những trở ngại để xây dựng hoàn thành ngôi chánh điện khang trang, kiến trúc đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc.

Cắt băng khánh thành chánh điện chùa Giồng Tranh

Cắt băng khánh thành chánh điện chùa Giồng Tranh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Sok Xane tán dương công đức Hòa thượng trụ trì, chư Tăng và toàn thể Phật tử đã phát huy được tinh thần đoàn kết, hòa hợp khắc phục những khó khăn, thử thách xây dựng hoàn thành chánh điện trang nghiêm để chư Tăng có nơi hành Tăng sự, Phật tử chiêm bái lễ Phật. Bên cạnh đó, Hòa thượng kỳ vọng chư Tăng và Phật tử tại chùa thời gian tới cố gắng bảo vệ, giữ gìn ngôi chánh điện để có thể sử dụng được lâu dài. Dịp này, Hòa thượng cũng có lời chúc chư Tăng, chính quyền địa phương và đạo tràng Phật tử luôn an lạc, hưởng được 4 pháp chúc mừng của Đức Phật.

Chư Tăng tụng kinh cầu an chúc phúc lành
Chư Tăng tụng kinh cầu an chúc phúc lành

Cuối buổi lễ, chư tôn đức đã quang lâm chánh điện, cắt băng khánh thành, niêm hương bạch Phật, lễ bái Tam bảo, tụng thời kinh cầu an chúc phúc, sái tịnh an vị Phật và hồi hướng kết thúc buổi lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Pháp chủ khích lệ Phật tử các dân tộc tại tỉnh Điện Biên

Đức Pháp chủ GHPGVN thăm, tặng quà đến cựu chiến binh Điện Biên Phủ và đồng bào dân tộc Điện Biên

GNO - Hôm nay, 9-5, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, ngài đã gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà đến các cựu chiến binh là chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện cư trú trên địa bàn TP.Điên Biên Phủ.
Đức Phật thuyết pháp - Tranh PGNN

Vì sao Đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

GNO - Đức Phật Thích Ca, sau khi vượt thành Ca-tì-la-vệ, Ngài đã xuống tóc xuất gia. Đến khi đắc đạo, hóa độ đệ tử, thành lập Tăng đoàn, Thế Tôn và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đều bỏ râu tóc, nói một cách dân dã là đều mang hình tướng “đầu tròn, áo vuông”.

Thông tin hàng ngày