Trà Vinh: Lễ hội Ok Om Bok truyền thống năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer

Nghi thức cúng dường truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer
Nghi thức cúng dường truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 15-11, tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om (TP.Trà Vinh) đã diễn ra Lễ hội Ok Om Bok truyền thống năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer.
Chư Tăng và đại biểu tham dự Lễ hội Ok Om Bok
Chư Tăng và đại biểu tham dự Lễ hội Ok Om Bok

Buổi lễ có sự tham dự của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; cùng chư Tăng đại diện các chùa trong tỉnh.

Phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức T.Ư; ông Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, địa phương sở tại cùng đông đảo bà con Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chào mừng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chào mừng

Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cho biết Lễ hội Ok Om Bok còn gọi là Lễ cúng trăng, là một trong những lễ hội quan trọng trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhân đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cơ quan ban ngành, chư Tăng, cùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, giáo dục truyền thống văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu
Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu

Lễ hội Ok Om Bok gắn với chuỗi các hoạt động của Tuần lễ văn hóa, du lịch tại tỉnh Trà Vinh, diễn ra từ ngày 9 đến 15-11, với nhiều hoạt động sôi nổi, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ bà con trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, Hòa thượng Thạch Sok Xane đã phát biểu kêu gọi chư Tăng, Phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hòa thượng Thạch Sok Xane và chính quyền tặng học bổng cho các em học sinh khó khăn
Hòa thượng Thạch Sok Xane và chính quyền tặng học bổng cho các em học sinh khó khăn

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Khuyến học Trà Vinh đã trao 20 phần học bổng cho các em học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Chư Tăng cùng các đại biểu nhiễu hoa đăng quanh Ao Bà Om
Chư Tăng cùng các đại biểu nhiễu hoa đăng quanh Ao Bà Om

Cuối buổi lễ, nghi thức cúng trăng truyền thống được tái hiện, sau đó, chư Tăng, đại biểu tham dự đã thả hoa đăng cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Mandalay, Myanmar ngày 30-3-2025 - Ảnh: THX/TTXVN

Thư thăm hỏi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo, Chính phủ và nhân dân Myanmar

GNO - Hôm nay, 31-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt GHPGVN có thư thăm hỏi và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo Myanmar, Chính phủ và nhân dân Myanmar về sự mất mát đau thương bởi trận động đất ngày 28-3.
Ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

GNO - Chiều 30-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhằm thúc đẩy thực hiện các đề án văn hóa trọng điểm, bao gồm: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo.
Một ngôi chùa bị đổ sập sau trận động đất Myanmar ngày 28-3 - Ảnh: Myanmar Now

Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người

GNO - Ngày 30-3, Báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết, tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.

Thông tin hàng ngày