Trao học bổng đến nghiên cứu sinh, học viên Thạc sĩ Phật học thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Quỹ "Khuyến học Hiếu thảo" do Ni sư Thích nữ Chúc Hiếu làm chủ nhiệm trao 40 suất học bổng đến các nghiên cứu sinh, học viên Thạc sĩ Phật học khóa VI
Quỹ "Khuyến học Hiếu thảo" do Ni sư Thích nữ Chúc Hiếu làm chủ nhiệm trao 40 suất học bổng đến các nghiên cứu sinh, học viên Thạc sĩ Phật học khóa VI
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Cơ sở I - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận), Phòng Sau đại học đã tổ chức Lễ trao học bổng cho các nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ Phật học khóa VI, vào sáng 9-1.

Theo đó, Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng phòng Đào tạo Học viện đã kết nối với Quỹ "Khuyến học Hiếu thảo" do Ni sư Thích nữ Chúc Hiếu, trụ trì tu viện Bồ Đề (California, Mỹ) làm Chủ nhiệm để trao học bổng cho 40 vị nghiên cứu sinh, học viên Thạc sĩ Phật học có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu.

Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng được trao cho các Tăng Ni sinh đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu
Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng được trao cho các Tăng Ni sinh đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu

Phát biểu tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Chúc Hiếu cho biết, với chí nguyện "tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức", Ni sư cùng các mạnh thường quân luôn tin tưởng rằng sự chia sẻ này sẽ là động lực khích lệ tinh thần để các nghiên cứu sinh, học viên vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu mà Học viện đã đề ra.

Tặng hoa tri ân Ni sư Thích nữ Chúc Hiếu và mạnh thường quân của Quỹ "Khuyến học Hiếu thảo"
Tặng hoa tri ân Ni sư Thích nữ Chúc Hiếu và mạnh thường quân của Quỹ "Khuyến học Hiếu thảo"

Được biết, dịp này, Ni sư Thích nữ Chúc Hiếu đã trao 40 suất học bổng từ Quỹ "Khuyến học Hiếu thảo", mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cùng quyển sách Phật học và Văn học trên báo chí Phật giáo Việt Nam trước năm 1945 nhằm hỗ trợ cho Tăng Ni sinh trong việc nghiên cứu và tham khảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ơn nước luôn tròn đầy

GNO - 20 năm trước, khi cùng một người bạn đăng ký dự một khóa thiền do Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai hướng dẫn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), tôi bỡ ngỡ vì làm bất cứ việc gì cũng có một bài kệ để thực tập.

Thông tin hàng ngày