Trao hơn 300 triệu đồng đến bệnh nhân khó khăn

GNO - Ngày 15-5, tại trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ đã trao tiền ủng hộ của bạn đọc gần xa đến các bệnh nhân khó khăn được đăng trên mục Mở rộng lòng từ của báo Giác Ngộ, cùng các bệnh nhân ung bướu khác.

IMG_8324.jpeg

HT.Thích Tâm Viên trao tiền bạn đọc ủng hộ đến bệnh nhân khó khăn

Theo đó, bệnh nhân Thạch Phan Hoàng Phương (đăng trên GN số 1036): 6 triệu đồng; Lê Xuân Đức Thành (GN 1037): 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Thu Hiền (GN 1038): 12 triệu đồng; Bùi Thị Lưa (GN 1039): 19 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Đạt (GN 1040): 18 triệu đồng; Nguyễn Phúc Thịnh (GN 1041): 45 triệu đồng; Trang Minh Tiến (GN 1042): 24 triệu đồng; Lê Văn Phước (GN 1043): 16 triệu đồng; Lê Minh Quang (GN 1044): 24 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc Liễu (GN 1045): 13 triệu đồng; Nguyễn Đức Hống (GN 1046): 16 triệu đồng; SC.TN Đàm Thanh (GN 1048): 50 triệu đồng; cùng các bệnh nhân ung bướu khác, mỗi bệnh nhân nhận 1 triệu đồng.

Được biết, một số bệnh nhân trên do đang điều trị ở xa nên văn phòng gửi tiền ủng hộ qua bưu điện và chuyển khoản ngân hàng.

Ngoài ra, bạn đọc, Phật tử báo Giác Ngộ đã ủng hộ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân - H.Bình Chánh): 42,4 triệu đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày