Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đồng Nai

Chư tôn đức Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031 nhận quyết định chuẩn y nhân sự
Chư tôn đức Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031 nhận quyết định chuẩn y nhân sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-9, tại chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.
Niệm phật cầu gia bị

Niệm phật cầu gia bị

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, Tăng Ni và Phật tử.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Huệ Thới, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai công bố quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đồng Nai gồm 54 thành viên, do Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng ban.

Sau khi nhận quyết định, Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt các thành viên tân nhiệm phát biểu, bày tỏ sự tri ân đối với Ban Thường trực Ban Trị sự; đồng thời cho biết tập thể Ban sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đẩy mạnh công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, phù hợp với quy định của Giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ tại buổi lễTrưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ tại buổi lễTrưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ tại buổi lễ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai nhấn mạnh công tác hoằng pháp trong bối cảnh hiện nay cần đổi mới phương thức tiếp cận, vận dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông để chuyển tải giáo lý Phật đà đến với đông đảo Phật tử và người dân.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng lưu ý Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử cần quan tâm đến hoạt động thuyết giảng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; thường xuyên nắm bắt sinh hoạt tại các tự viện, cơ sở Phật giáo, góp phần định hướng Phật tử tu học chánh tín.

Tập thể Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đồng Nai lưu niệm cùng Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai

Tập thể Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đồng Nai lưu niệm cùng Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai đã sớm kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn để triển khai Phật sự nhiệm kỳ mới.

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử là hai Phật sự có mối quan hệ mật thiết. Người đảm nhiệm công tác này cần lấy thân giáo làm nền tảng, giữ gìn oai nghi, giới đức, sử dụng ái ngữ và tinh thần từ bi trong việc hướng dẫn Phật tử; đồng thời tôn trọng sự hòa hợp giữa các truyền thống, hệ phái và pháp môn tu tập trong ngôi nhà chung Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cung rước giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Ban Kiến đàn cung thỉnh giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 15-9 (5-8-Bính Ngọ), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) cử hành Lễ cung thỉnh giới bổn và pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), nơi chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại giới đàn mang tôn hiệu ngài.
Ảnh minh họa của Phùng Anh Quốc

Giới luật là công truyền hay bí truyền?

GNO - Trong một bài viết từng đăng trên Báo Giác Ngộ, trả lời cho câu hỏi “Giới luật công truyền hay bí truyền?”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, một bậc am tường Luật tạng, đã khẳng định, rằng giới luật theo tinh thần Phật giáo không phải bí truyền, mà cho tất cả những ai tha thiết tìm hiểu giới pháp.

Thông tin hàng ngày