Trao quyết định nhân sự mới của Trường TCPH TP.Đà Nẵng

GNO - Sáng 7-9, tại Trường Trung cấp Phật học TP.Đà Nẵng (350 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu), Ban GDTN GHPGVN TP.Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định tân Ban Giám hiệu và tổng kết năm học thứ 2 (2013-2014), khai giảng năm học thứ 3 (2014-2015) khóa VI.

anh 9.JPG


HT.Thích Từ Tánh đọc lời khai mạc

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Quyền Trưởng BTS cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS, Trưởng BTS PG các quận, huyện; trú trì các chùa, tịnh xá, tịnh thất và toàn thể khóa sinh các lớp đang học tại trường tham dự.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN; ông Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo; đại diện công an TP, chính quyền Q.Hải châu, P.Bình Thuận, P.Nam Dương đã đến tham dự, tặng quà, tặng hoa chúc mừng tân Ban Giám hiệu và mừng khai giảng năm học mới của nhà trường.

HT.Thích Từ Tánh, Phó BTS,Trưởng ban GDTN GHPGVN TP phát biểu khai mạc, nêu lên tinh thần đổi mới nhân sự theo nghị quyết của Đại hội PG toàn quốc nhiệm kỳ mới, tăng cường nhân lực trẻ cho công tác dạy và học trong đào tạo Tăng tài và hoằng truyền Chánh pháp.

Theo đó, Thường trực BTS đã quyết định thành phần nhân sự Ban Giám hiệu mới gồm 8 vị do ĐĐ.Thích Chúc Tín, UV BTS, Chánh Văn phòng BTS làm Hiệu trưởng. Ngay sau khi công bố quyết định, Hòa thượng quyền Trưởng BTS đã trao quyết định và Ban Giám hiệu mới phát biểu nhận nhiệm vụ.

anh 10.JPG


Hòa thượng quyền Trưởng BTS trao quyết định đến BGH mới

Một Ban Bảo trợ của trường cũng được công bố thành lập gồm 36 vị nhằm vận động, xây dựng Trường TCPH TP trong tương lai về cơ sở vật chất cũng như đổi mới phương tiện, nội dung giảng dạy.

Ông Ngô Khôi phát biểu, bày tỏ vui mừng trước thành tựu đổi mới về nhiều mặt của nhà trường, ông chúc tân Ban Giám hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học mà Giáo hội Phật giáo TP đã tin tưởng giao phó.

ĐĐ.Thích Huệ Đăng, thay mặt Thư ký nhà trường báo cáo tóm tắt thành tích học tập của 3 lớp gồm 267 học viên Tăng Ni và cư sĩ trong năm học vừa qua, triển khai chương trình năm học mới với nội dung lớp Tăng Ni mỗi tuần học 2 tiết với 13 môn học, lớp cư sĩ Phật tử mỗi tuần học mỗi môn 2 tiết với 8 môn học theo tinh thần thi đua dạy tốt và học tốt.

anh 11.JPG


ĐĐ.Thích Chúc Tín, tân Hiệu trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ

anh 12.JPG
Lẵng hoa của UBMTTQVN TP chúc mừng

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nguyện đã tán dương tinh thần xây dựng ngành GD-ĐT của Ban GDTN, đồng thời Hòa thượng nhắc nhở các khóa sinh Tăng Ni, Phật tử tích cực học tập để góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng phát triển trong thời kỳ mới.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày