Trao quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Giới luật thuộc Ban Pháp chế T.Ư

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Giới luật thuộc Ban Pháp chế T.Ư
Trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Giới luật thuộc Ban Pháp chế T.Ư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-6, tại tổ đình Long Thiền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Ban Pháp chế T.Ư tổ chức trao quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban Giới luật nhiệm kỳ 2022-2027.
Lẵng hoa chúc mừng của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Pháp chế T.Ư

Lẵng hoa chúc mừng của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Pháp chế T.Ư

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, Trưởng Phân ban Giới luật, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Phó ban Pháp chế T.Ư, Trưởng Phân ban Tổ chức sự kiện và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, các Tăng Ni thành viên Phân ban.

Tại đây, Đại đức Thích Minh Thảo, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Ban Pháp chế T.Ư công bố quyết định của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về việc chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Giới luật thuộc Ban Pháp chế T.Ư khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 28 thành viên, do Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Trưởng Phân ban.

Hòa thượng Thích Tịnh Thành phát biểu

Hòa thượng Thích Tịnh Thành phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tịnh Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của 4 Phân ban thuộc Ban Pháp chế T.Ư trong nhiệm kỳ 2022-2027, đặc biệt là Phân ban Giới luật, có vai trò quan trọng hàng đầu, phụ trách về mảng giới luật của người xuất gia. Phân ban này có vai trò thẩm định về tư cách của một người tu sĩ y cứ trên giới luật mà Đức Phật đã dạy.

Dịp này, chư tôn đức Thường trực Ban Pháp chế T.Ư dâng hương tưởng niệm 22 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, viện chủ tổ đình Long Thiền viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày