Triển lãm tôn tượng Thánh tăng Sivali

GNO - Theo đó, triển lãm tôn tượng Thánh tăng Sivali diễn ra tại thiền viện Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai) từ ngày 28-8 tới 3-9 (ảnh).

triển lãm tôn tượng5.JPG

Ngay trong ngày đầu tiên, triển lãm đã thu hút hơn 1.000 chư Tăng và 1.500 Phật tử đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Thánh tăng Sivali là một vị đệ tử của Phật thời Ngài còn tại thế, “Sivali” nghĩa là dập tắt mọi nóng nảy lo sợ của những người thân yêu, đem lại sự mát mẻ, an vui cho mọi chúng sanh. Được biết, có tài liệu ghi rằng: sau khi Ngài Thánh tăng Sivali nhập Niết-bàn, xá-lợi của Ngài còn lưu lại trên thế gian này, hình dáng lớp da bên ngoài giống như lớp da hạt đu đủ.

triển lãm tôn tượng4.JPG

Bé thơ gieo duyên

Tôn tượng Thánh tăng Sivali được thực hiện bằng ngọc bích, dự kiến sẽ còn được đem đi triển lãm trong các chùa trong nước theo thỉnh nguyện của các chùa trong thời gian sau Lễ Vu lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày