Triển lãm tượng Phật khổng lồ làm từ tro hương

Hàng nghìn người dân thành phố Sydney (Australia) và du khách đang có cơ hội chiêm ngưỡng bức tượng Phật khổng lồ làm từ 20 tấn tro hương với tên gọi “Đức Phật Sydney”.

trien lam o Uc.jpg
Tượng Phật Sydney khổng lồ làm từ 20 tấn tro hương - Ảnh: Quang Minh/Vietnamplus

Tác phẩm nghệ thuật độc đáo cao hơn 5m này có 2 phần, một là khung tượng Phật bằng nhôm và một bức tượng hoàn chỉnh làm từ tro hương. Nghệ sĩ Zhang Huan đã phải mất nhiều năm mới thu gom đủ số tro hương lớn như vậy từ các ngôi chùa để tạo thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo khổng lồ này.

Bức tượng Phật này được trưng bày tại khu triển lãm Carriageworks ở thành phố Sydney và được để mặc tự sụp đổ theo thời gian. Đây là ý tưởng của tác giả thể hiện triết lý cuộc sống về vòng luân hồi sinh diệt của nhà Phật.

Triển lãm tượng Phật làm từ tro hương này kéo dài từ ngày 8-1 tới 15-3 trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Sydney 2015.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày