Trình diễn vở cải lương "Vua Phật" mừng Đại hội

GNO - Tối nay, 20-11, tại hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, Ban Văn hóa T.Ư và Nhà hát Cải lương Việt Nam tổ chức biểu diễn vở “Vua Phật” - chào mừng Đại hội VIII.

Quang lâm tham dự có HT.Thích Hải Ấn, TT.Thích Thọ Lạc - đồng UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư cùng chư tôn đức Tăng Ni đại biểu.

1 vphat01.jpg


TT.Thích Thọ Lạc đọc diễn văn khai mạc

Về phía khách mời có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các cơ quan tại TP.Hà Nội và đông đảo nhân sĩ, trí thức và Phật tử tham dự.

Phát biểu khai mạc TT.Thích Thọ Lạc nhấn mạnh, với tinh thần nhập thế “hòa quang đồng trần” và tư tưởng cộng sinh cùng dân tộc, Phật giáo đã luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc.

Thượng tọa cho biết thêm, vở diễn “Vua Phật” nói về Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh thời nhà Trần, sau khi đã “an dân, thịnh quốc” Người đã cởi long bào vào lên núi Yên Tử ẩn tu; sau này sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

1 vphat04.jpg


HT.Thích Hải Ấn tặng hoa đến đoàn ca kịch Trung ương

Được biết, TS.Bùi Hữu Dược là tác giả văn học, NGƯT Triệu Quang Vinh chuyển thể cải lương và đạo diễn chương trình do NSƯT Triệu Trung Kiên đảm nhận dưới sự cố vấn của Ban Văn hóa T.Ư.

Theo đó, vở gồm 8 cảnh diễn với thời lượng 150 phút, đã tái hiện lại cuộc đời giản dị nhưng rất oai phong của đấng minh quân nhà Trần - người đã làm nên dấu ấn vàng son lịch sử dân tộc và đạo pháp.

Qua đó, giúp nhiều người nhận ra giá trị lịch sử, những cống hiến và sự đồng hành, cũng như vai trò của đạo Phật được các bậc tiền nhân, những đấng minh quân ứng dụng và phát triển trong việc “trị quốc bình thiên hạ”.

1 vphat07.jpg
Tái hiện hình tượng vua Trần Nhân Tông với vua cha - Trần Thánh Tông

1 vphat08.jpg
Vua tôi một lòng đánh giặc Nguyên - Mông xâm lược

1 vphat09.jpg
Tái hiện Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông sau khi xuất gia hành đạo trên sân khấu cải lương

Vở cải lương với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ và tài năng tại Nhà hát Cải lương Việt Nam, đã tạo nên những sinh khí tươi mới và linh hoạt trong cách biểu diễn, những vũ đạo được thực hiện một cách nhuần nhuyễn đầy tính sáng tạo và tài năng - đã chuyển tải được những giá trị nhân văn và cộng sinh của Phật giáo.

1 vphat03.jpg


Đông đảo khán giả xem vở cải lương

Chương trình biểu diễn nghệ thuật là một những hoạt động do Ban Văn hóa T.Ư tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đang diễn ra tại Hà Nội.

Quảng Hậu
- Ảnh: Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày