Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương

Phái đoàn đại diện Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai
Phái đoàn đại diện Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-4, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã dẫn đầu đoàn Trung ương GHPGVN đến chùa Bửu Nghiêm (TP.Pleiku) viếng tang, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh vừa viên tịch.

Cùng đi có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương cùng quý Thượng tọa Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ủy viên Hội đồng Trị sự đang đảm nhiệm lãnh đạo các Ban Trị sự tại các tỉnh Tây nguyên.

Chư tôn đức hữu nhiễu kim quan - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Chư tôn đức hữu nhiễu kim quan - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Trước Giác linh đài, chư tôn đức đã niêm hương, cử hành lễ tưởng niệm, phân ưu cùng môn đồ pháp quyến, hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm.

Ghi sổ tang lưu niệm - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ghi sổ tang lưu niệm - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Cùng ngày, Ban Tổ chức tang lễ đã cung thỉnh long vị, di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương tham yết Phật, Tổ tại chùa Quan Âm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Buổi tối, môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ tưởng niệm ân sư trong không khí đạo vị của truyền thống tri ân đối với các bậc Thầy cả một đời làm việc đạo, hướng đạo cho Tăng Ni, Phật tử.

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Ảnh: Ban TTTT GHPGVN Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày