Trường hạ Hệ phái Khất sĩ tạ pháp an cư PL.2564

GNO - Chiều 27-8 (nhằm 9-7-Canh Tý), tại hạ trường Hệ phái Khất sĩ - Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tạ pháp An cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020.

giai che ks (1).jpg

Pháp viện Minh Đăng Quang là trường hạ tập trung hành giả an cư của 6 giáo đoàn Hệ phái

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Hà, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Hệ phái; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT.Thích Giác Pháp, Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái cùng chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư tôn đức Tăng và hành giả 6 giáo đoàn.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Sơn, Phó Thư ký trường hạ báo cáo công tác sinh hoạt của chư Tăng trong 3 tháng an cư tu học. Qua đó, chư Tăng đã thực hiện tốt đời sống viễn ly, giới hạnh trang nghiêm, buông xả vật chất, củng cố tâm bồ-đề qua pháp học và pháp hành, tinh tấn tu học, trang nghiêm đời sống phạm hạnh - ĐĐ.Thích Minh Sơn cho biết.


Tiếp đến, ĐĐ.Thích Giác Sanh đại diện hành giả an cư của Hệ phái phát biểu cảm tưởng và tri ân chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái, đã tạo điều kiện tốt đẹp để hành giả thúc liễm thân tâm, tấn tu đạo hạnh trong mùa An cư năm nay.

giai che ks (2).jpg

Chư tôn đức Hòa thượng Giáo phẩm Hệ phái chứng minh buổi lễ

Tại buổi lễ, nhằm tán thán và khích lệ tinh thần tu học mùa an cư, chư tôn đức đã trao phần thưởng cho các hành giả xuất sắc về phương diện hạnh kiểm, tinh thần học pháp và nỗ lực tu tập trong thời gian qua.

HT.Thích Giác Toàn, Hóa chủ hạ trường đã có đạo từ, sách tấn đến chư hành giả. Hòa thượng nhắc nhở hành giả “luôn giữ gìn thân khẩu ý, thu thúc lục căn trước ngoại cảnh, theo lời dạy của Đức Tổ sư. Và sau khóa an cư, trở về trú xứ sẽ trở thành những sứ giả Như Lai, mang giáo pháp của Đức Phật truyền trao tới hàng Phật tử, góp phần vào công tác hoằng pháp và luôn tâm niệm lời dạy của Tổ Thầy”.

Trong dịp này, HT.Thích Giác Tường, Chứng minh đạo sư Hệ phái cũng tán thán nỗ lực tu học của hành giả Hệ phái, ban lời đạo từ và chứng minh tuổi Hạ mới của chư Tăng. 


Khép lại buổi lễ, TT.Thích Giác Hoàng, Chánh Thư ký trường hạ đại diện Ban Chức sự dâng lời cảm tạ và khánh tuế chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

giai che ks (9).JPG

HT.Thích Giác Tường, Chứng minh đạo sư Hệ phái ban đạo từ

giai che ks (3).jpg

HT.Thích Giác Toàn, Hóa chủ trường hạ sách tấn và tán thán chư hành giả mùa an cư năm nay

giai che ks (6).jpg

Trao phần thưởng khuyến khích đến các hành giả có nỗ lực tu học tốt trong khóa an cư

giai che ks (11).jpg

TT.Thích Giác Hoàng, Chánh Thư ký trường hạ dâng lời cảm tạ và khánh tuế chư tôn đức Chứng minh

giai che ks (5).jpg

Đại diện hành giả dâng lời cảm niệm

giai che ks (12).jpg

Hành giả khóa an cư chụp ảnh lưu niệm

Giác Minh Lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày