Trường Phật học Vĩnh Long chiêu sinh khóa VII

GNO - Khóa VII (2015-2018) của Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Vĩnh Long đang phát và nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 10-5-2015 (29-3-Ất Mùi) tại văn phòng của trường (thiền viện Sơn Thắng, số 1/1 đường 14 tháng 9, ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Điện thoại: 0703.824982).
TCPHVL.jpg
Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long đặt tại thiền viện Sơn Thắng

Thông tin trên được TT.Thích Minh Đạo, Hiệu trưởng Trường TCPH Vĩnh Long, ký trong thông báo chiêu sinh khóa mới.

Theo thông báo, Tăng Ni tuổi từ 16 đến 40, đã tốt nghiệp Trung học Cơ sơ (cấp 2); được sự chấp thuận và giới thiệu của bổn sư, BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố, tỉnh Vĩnh Long (đối với Tăng Ni Phật giáo Vĩnh Long) đều có thể tham gia khóa đào tạo. Nếu Tăng Ni ở ngoài tỉnh, cần có ý kiến giới thiệu của BTS GHPGVN tỉnh bạn.

Hồ sơ nhập học gồm 3 đơn xin nhập học (theo mẫu, tải bên dưới bản tin này), 3 giấy chứng minh nhân dân (sao y, có chứng thực), 3 bản lý lịch cá nhân (theo mẫu, tải bên dưới, có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương), 3 bản sao giấy chứng điệp thọ giới hoặc giấy xác nhận xuất gia (nếu chưa thọ giới Sa-di, Sa-di-ni), 3 bản sao bằng thế học cao nhất (có chứng thực), 3 tấm ảnh 3 x 4 (sau mỗi ảnh ghi rõ họ tên, pháp danh, ngày tháng năm sinh).

Thời gian đào tạo 3 năm (2015-2018) theo chương trình của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN.

Tăng Ni sinh theo học được miễn phí hoàn toàn, chư Tăng nội trú tại thiền viện Sơn Thắng, chư Ni nội trú tại chùa Long Khánh hoặc chùa Kỳ Viên.

Thời gian nhập học dự kiến vào thứ hai, ngày 8-6-2015 (22-4-Ất Mùi)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày