Trường TCPH BR-VT dừng lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

GNO - Đó là thông tin mới nhất do Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho báo Giác Ngộ biết chiều nay, 5-2-2020.

Cam.JPG
Buổi họp của Ban Giám hiệu Trường TCPH Đại Tòng Lâm quyết định
tạm dừng lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường - Ảnh: Lê Ngọc

Theo đó, HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH Đại Tòng Lâm vừa ký thông báo số 38/TB-BTS về việc tạm dừng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường TCPH tỉnh, dự kiến vào ngày 13-2-2020 sắp tới, để tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Thông báo gởi đến Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, BTS Phật giáo, các Trường TCPH tỉnh, thành; các ban ngành, chính quyền tỉnh, thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh BR-VT; BTS Phật giáo tỉnh, thành phố, huyện, thị xã thuộc Phật giáo tỉnh BR-VT; Tăng Ni trụ trì các tự viện, các cơ quan thông tấn báo chí và Tăng Ni sinh.

Được biết, lý do dừng sự kiện này do dịch bệnh virus corona đang diễn biến phức tạp. BTS GHPGVN tỉnh sẽ có thư mời lễ thành lập 30 năm Trường TCPH tỉnh vào thời gian khác.

Ngày 3-2 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký Công điện khẩn số 396/CĐ-BVHTTDL về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày