TT-Huế: Bổ nhiệm trú trì niệm Phật đường Vân Xuân

GNO - Tại chùa Vân Xuân (P.Thủy Xuân, TP.Huế), sáng qua, 24-4, BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tuệ Đăng làm trú trì chùa Vân Xuân.

1.jpg


HT.Thích Khế Chơn trao quyết định bổ nhiệm trú trì Sư cô Thích nữ Tuệ Đăng

HT.Thích Giác Quang, HT.Thích Chơn Tế - đồng giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thị xã; các tổ đình, tự viện cùng đông đảo Phật tử các giới tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thanh Lẫm, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các ban ngành trong địa phương.

4.jpg
Lẵng hoa chúc mừng BTS PG tỉnh

2.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

6.jpg
Đông đảo Phật tử đến tham dự lễ

Chùa Vân Xuân có nguồn gốc từ khuôn hội Phật giáo chùa Tường Vân. Ngày 8-2-1953, trước nhu cầu tu học chánh pháp của thiện nam tín nữ tại địa phương, Đức Đệ nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết cho phép thành lập khuôn hội sinh hoạt tại chùa Tường Vân.

Năm 1961 được hội âm hồn phổ Trường Xuân cúng dường đất nên Hòa thượng Đệ nhất Tăng thống cho phép xây dựng cơ sở riêng để tu học là niệm Phật đường Vân Xuân ngày nay.

Sư cô Thích nữ Tuệ Đăng là người con của địa phương sau khi xuất gia và du học Tiến sĩ tại Ấn Độ trở về - đáp lại lời thỉnh cầu của Ban Hộ tự niệm Phật đường, năm 2014, Sư cô phát tâm về địa phương làm Phật sự, hướng dẫn bà con Phật tử, quy tụ đông đảo Phật tử địa phương đến tu học.

7.jpg


Chư tôn giáo phẩm niêm hương tại chánh điện chùa

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Khế Chơn có lời đạo từ - nhắc lại lịch sử, ý nghĩa hình thành ngôi niệm Phật đường Vân Xuân; đồng thời khuyến tấn tân trú trì hoàn thành tốt các công tác Phật sự theo Hiến chương Giáo hội, thực hiện đúng Hiến pháp nhà nước, xứng đáng với vai trò của vị trú trì trên con đường phụng sự đạo pháp.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày