TT-Huế: Hạ thủy 7 hoa sen trên sông Hương

GNO - Sáng nay 5-4 ÂL, (11-5), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 tại Thừa Thiên Huế đã hạ thủy 7 hoa sen khổng lồ trên sông Hương. Quang lâm khích lệ có sự hiện diện của chư tôn đức HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh; HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Quang Nhuận, đồng Phó BTS PG tỉnh…

12.JPG

Chư tôn đức, đoàn sinh GĐPT và các kỹ thuật viên hạ thủy từng bông sen - Ảnh: Ban TTTT PG Huế

Hoa sen được thuyền kéo ra, sau đó được các kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm định vị thẳng hàng ở trung tâm dòng sông, trên mỗi hoa có máy phát điện độc lập, bảo đảm nguồn sáng, an toàn và không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy qua lại.

Đã trở thành dấu hiệu truyền thống, lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương sẽ được tổ chức tại Nghinh Lương Đình vào 19 giờ ngày 8-4 ÂL, và sẽ được thắp sáng suốt cả tuần lễ Phật đản, đem đến sự thiêng liêng cho dòng sông gắn liền với sự thơ mộng, hữu tình của đất cố đô.

15.JPG

Thuyền kéo từng hoa sen ra giữa dòng sông Hương, trước Nghinh Lương Đình - Ảnh: Ban TTTT PG Huế

1.JPG

Trước đó, 7 hoa sen được lắp ráp hoàn thiện trên bờ Nam sông Hương - Ảnh: Ban TTTT PG Huế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày