TT-Huế: Lễ khai kinh, Mộc dục, bắt đầu tuần lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 30-4 (8-4-Canh Tý), tại tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 tại Thừa Thiên Huế trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Chuyển pháp luân và lễ Mộc dục để toàn thể Tăng Ni, Phật tử trì tụng, mộc dục trong tuần lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020.

Quang lâm dự lễ khai kinh có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư tôn thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế.

1.jpg


Lễ khai kinh - Mộc dục mở đầu tuần lễ Phật đản tại Huế

Năm nay, Phật giáo Huế tổ chức Đại lễ Phật đản từ mồng 8 đến rằm tháng Tư (Canh Tý) trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Ban tổ chức đã thực nhiều chương trình phù hợp nhằm tránh tập trung đông người, chú trọng vào hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, thiết trí lễ đài thu nhỏ.

Ngoài ra, còn phát trực tiếp chương trình khai kinh, mộc dục và lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2564. Các buổi lễ như tụng kinh Chuyển pháp luân, thuyết giảng Phật pháp, chương trình văn nghệ, giới thiệu múa lục cúng hoa đăng và các đoạn phim, hình ảnh tư liệu Phật đản cũng sẽ được giới thiệu tại website BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (http://phatgiaohue.vn), các chương trình trực tiếp trên internet phục vụ đồng bào Phật tử qua các kênh tương tác: Facebook, Youtube, Zalo.

Lễ khai kinh và tụng kinh Chuyển pháp luân suốt tuần lễ Phật đản, Phật tử tùy nghi mộc dục tại lễ đài trong chánh điện tổ đình Từ Đàm trong suốt tuần lễ Phật đản PL.2564.

2.jpg
Chư tôn Hòa thượng chứng minh buổi lễ

4.jpg
Chư tôn đức cử hành lễ Mộc dục

3.jpg
Buổi lễ tập trung không quá 20 vị - theo đúng tinh thần chỉ thị của Thủ tướng

6.jpg
Phật tử tùy nghi Mộc dục

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày