Từ thiện: Hội Tường Nguyên, chùa Quan Âm, Long Sơn

GNO - Ngày 31-8, 1-9, Hội Từ thiện Tường Nguyên kết hợp cùng đoàn y bác sĩ TP.HCM đã đến chùa Prey Chóp, ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa (TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) khám bệnh, tặng thuốc đến người nghèo.

ANHTTXH (5).jpg

Bác sĩ khám bệnh cho người nghèo -Ảnh: M.P

Tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (H.Tân Phước, Tiền Giang) khám, tầm soát, phát thuốc, xét nghiệm (siêu âm, xét nghiệm máu, đo điện tim, trám răng, nhổ răng, khám mắt, tặng mắt kính), nấu, tặng suất cơm chay cho 2.000 Tăng Ni và bà con nghèo tại địa phương. Tổng trị giá 320 triệu đồng. 

ANHTTXH (1).jpg

Hội Từ thiện Tường Nguyên tổ chức khám bệnh, tặng thuốc cho người nghèo - Ảnh: M.P

Trước đó, ngày 25-8, Hội Từ thiện Tường Nguyên được sự phát tâm của gia đình ông Trương Lai Thuận và Phật tử chợ An Đông tài trợ 60 ca mổ mắt đục thủy tinh thể cho bà con nghèo. 

Ph.V

* Ngày 1-9, tại chùa Quan Âm (thị trấn Cái Tàu, H.Châu Thành, Đồng Tháp) đã diễn ra lễ hội trăng rằm dành cho các em học sinh thuộc độ tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn 7 khóm.

ANHTTXH (3).JPG

Lễ hội trăng rằm thu hút 100 học sinh thuộc các trường mẫu giáo, tiểu học

Lễ hội trung thu do SC.Thích nữ Tâm Thường, Ủy viên Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Quan Âm phối hợp tổ chức cùng các đơn vị tài trợ tại TP.Hồ Chí Minh.

Lễ hội trăng rằm thu hút 100 học sinh thuộc các trường mẫu giáo, tiểu học và trẻ em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn của 7 khóm trên địa bàn thị trấn Cái Tàu. 

Mở đầu chương trình lễ hội trung thu có những tiết mục vui chơi làm điểm nhấn cho các em, cùng biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ do các anh chị sinh viên tại TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn.

Tham gia lễ hội, mỗi em được nhận một phần quà gồm: gấu bông, bánh trung thu, kẹo, sữa, lồng đèn... Tổng trị giá chương trình khoảng 80 triệu đồng.

ANHTTXH (2).JPG

TT.Thích Thiện Hữu tặng quà đến người nghèo tại TP.Sa Đéc

* Trước đó, ngày 31-8, TT.Thích Thiện Hữu, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Đức (xã Tân Khánh Đông) phối hợp cùng các Phật tử tại TP.Sa Đéc tặng 200 phần quà cho các hộ nghèo và cận nghèo thuộc địa bàn xã Tân Khánh Đồng, TP.Sa Đéc. Tổng giá trị 50 triệu đồng.

 Thích Huệ Nghiêm 

* Theo truyền thống, vào thứ Hai hàng tuần, ngày 2-9, tại chùa Long Sơn, xã Tân Phú (H.Thanh Bình, Đồng Tháp), Đại đức Thích Minh Phước, trụ trì chùa đã tặng miễn phí 500 hộp bún bì chay đến những người khó khăn tại địa phương.

ANHTTXH (4).jpg

Chuẩn bị những hộp bún bì chay tặng đến người nghèo

Để có những hộp bún bì chay thơm ngon, bổ dưỡng, giúp những người khó khăn điểm tâm ấm lòng trong buổi sáng trước khi bắt tay vào lao động, sản xuất… từ trụ trì chùa cho tới người làm công quả phải thức từ 4 - 5 giờ để chuẩn bị. Mỗi hộp bún có trị giá bình quân 10.000 đồng, do các Phật tử và mạnh thường quân hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày