TƯGH thông báo về tổng kết Phật sự năm 2019

TƯGH thông báo về tổng kết Phật sự năm 2019

GNO - TƯGH ra thông báo số 285/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc gởi báo cáo tổng kết công tác Phật sự 2019.

Theo đó, Hội nghị Hội đồng Trị sự GHPGVN kỳ 4 khóa VIII (2017-2022) là hội nghị thường niên nhằm đánh giá tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và bàn về phương hướng nhiệm vụ Phật sự năm 2020 sẽ được tổ chức tại Văn phòng Thường trực TƯGH (Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.Hồ Chí Minh).

Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN sẽ diễn ra ngày 28 – 29-12-2019 (nhằm ngày 3 – 4-12-Kỷ Hợi).

Hội nghị thường niên HĐTS kỳ 4 - khóa VIII sẽ diễn ra vào ngày 30 – 31-12-2019 (nhằm ngày 5 – 6-12-Kỷ Hợi).

Để thông tin đầy đủ hoạt động Phật sự trong báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của toàn Giáo hội, Ban Thường trực HĐTS đề nghị các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban, Viện và Ban Trị sự về Văn phòng Trung ương Giáo hội trước ngày 15-12-2019.

BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gửi 1 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội); Email: vp1giaohoi@gmail.com; 1 bản về Văn phòng Thường trực TƯGH tại TP.HCM.

BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam: Gửi 1 bản về Văn phòng Thường trực TƯGH tại TP.HCM (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 1 bản về Văn phòng TƯGH.

Thông báo do TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS ký.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày