Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu tại chùa Phú Long

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-2 (26-1-Quý Mão), tông môn pháp phái và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm Tiểu tường Hòa thượng Thích Hạnh Thu, trụ trì chùa Phú Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; quận Phú Nhuận và chư Tăng Ni trụ trì tự viện các nơi tham dự tưởng niệm.

Trước di ảnh cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu, chư tôn đức đã niêm hương tưởng niệm, đại chúng cùng tụng thời kinh cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Hạnh Thu được cao đăng Phật quốc. Tại buổi lễ, Ban Kinh sư cũng đã cử hành nghi thức cúng ngọ, cung tiến Giác linh cố Hòa thượng.

Đại đức Thích Đồng Quý dâng lời tác bạch
Đại đức Thích Đồng Quý dâng lời tác bạch

Dịp này, đại diện môn đồ đệ tử, Đại đức Thích Đồng Quý đã thành kính dâng lời tác bạch, thiết lễ trai tăng cúng dường hồi hướng công đức lên Giác linh cố Hòa thượng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân của chúng đệ tử trước công ơn giáo dưỡng của ân sư trên con đường thừa hành Phật sự.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm tán dương công đức của hàng môn đồ hiếu quyến và thay mặt chư tôn đức chứng minh thọ nhận lễ phẩm cúng dường.

Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ
Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ

Cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu, nguyên Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Q.Phú Nhuận; nguyên Phó ban Đại diện Phật giáo Q.Phú Nhuận; nguyên Chánh Thư ký nhiệm kỳ III, IV, V, VI Ban Đại diện Phật giáo Q.Phú Nhuận; trụ trì chùa Phú Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Hòa thượng là đệ tử của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, trụ trì chùa Pháp Hoa. Được bổn sư ban cho pháp danh Thị Nguyệt, tự Hạnh Thu, hiệu Hoằng Khai nối dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42.

Cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu trụ thế 78 năm, 50 hạ lạp
Cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu trụ thế 78 năm, 50 hạ lạp

Ngài sinh trong gia đình gia đình nghèo ở một xã thuộc TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sau đó di cư vào Nam lập nghiệp tại Thủ Đức, Sài Gòn.

Hòa thượng được bổn sư cho đăng đàn thọ cụ túc giới năm 1970 tại chùa Linh Sơn (cầu Muối) do cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa làm Đường đầu Hòa thượng.

Sau khi GHPGVN thành lập (1981), Ban Đại diện Phật giáo Q.Phú Nhuận hình thành, Hòa thượng Thích Hạnh Thu tham gia với nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau, như: Chánh Thư ký, Phó Trưởng ban, Chứng minh Ban Đại diện nhiều nhiệm kỳ, góp phần phát triển ngôi nhà chung của Giáo hội.

Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 18 giờ ngày 26-2-2022 (26-1-Nhâm Dần). Trụ thế: 78 năm, 50 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày