Tưởng niệm Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Sáng nay, 23 tháng chạp, Kỷ Hợi (17-1-2020), Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã dẫn đầu đoàn chư tôn đức Tăng đến chùa Vạn Đức - Q.Thủ Đức đảnh lễ trước bảo tháp Đức Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, nguyên Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

HT TTQ (3).jpg

Trước bảo tháp Phù Thi - Ảnh: Chùa Vạn Đức

Trưởng lão Hòa thượng và chư tôn đức đã kính cẩn dâng hương, đảnh lễ trước bảo pháp Phù Thi trong khuôn viên chùa Vạn Đức, nơi lưu giữ thân tứ đại của Đức Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, bậc hành giả Đại thừa nghiêm mật, nhà đại dịch giả kinh điển của Phật giáo Việt Nam, bậc thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử.

Đây là việc làm truyền thống và vẫn được duy trì hằng năm. Khi Đức Đại lão HT.Thích Trí Tịnh sinh tiền, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng vào dịp cuối năm đã cùng chư vị giáo phẩm đến vấn an, khánh chúc; và kể từ sau khi ngài viên tịch, đến đảnh lễ tưởng niệm trước bảo tháp.

HT TTQ (5).jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng dâng hương tưởng niệm

- Ảnh: Chùa Vạn Đức

HT TTQ (1).jpg


Cùng đi có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

- Ảnh: Chùa Vạn Đức

HT TTQ (7).jpg

Đây là hoạt động trở thành nếp, duy trì hằng năm

HT TTQ (2).jpg

"Phù Thi tháp" do chính Đức Đại lão HT.Thích Trí Tịnh đặt lúc ngài sinh tiền - Ảnh: Chùa Vạn Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

Vùng trời Tổ quốc và không gian văn hóa Phật giáo

GNO - 0 giờ ngày 1-7-2025 là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và cũng đầy xúc động, khi hàng triệu người Việt Nam chứng kiến một sự thay đổi mang tính lịch sử trên tấm bản đồ Việt Nam hình chữ S: đất nước chúng ta chính thức sáp nhập từ 63 còn 34 tỉnh, thành phố. 
Tính kiên cố của một lâu đài và vẻ thanh thoát của những bức tường dốc hài hòa với thiên nhiên kết hợp với phần mộc tinh xảo đã khiến Dzong trở thành một trong những loại hình kiến trúc ấn tượng khó quên

Dzong - kiến trúc đặc thù của Phật giáo Bhutan

GNO - Dzong là một ngôi chùa lớn (đại già-lam) gồm các chức năng tôn giáo và hành chính. Tính kiên cố của một lâu đài và vẻ thanh thoát của những bức tường dốc hài hòa với thiên nhiên kết hợp với phần mộc tinh xảo đã khiến Dzong trở thành một trong những loại hình kiến trúc ấn tượng khó quên.

Thông tin hàng ngày