Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2014

GNO - 30 cá nhân đã được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” và 112 điển hình dân vận khéo đã được nhận bằng khen tại buổi lễ tuyên dương diễn ra sáng qua, 15-10, tại hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM (ảnh).
anh Ntran.jpg

Buổi lễ này do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức có 15 vị Tăng Ni thuộc GHPGVN nhận bằng khen gồm: HT.Thích Lãng Huỳnh, trụ trì chùa Thiên Trúc (Q.7); HT.Thích Thiện Minh, trụ trì chùa Kỳ Quang 3 (Q.2); HT.Thích Huệ Cảnh, trụ trì tổ đình Bửu Thạnh (Q.9); TT.Thích Đạt Đức, trụ trì chùa Hải Quang (Q.Tân Bình); TT.Thích Huệ Thông, trụ trì chùa Giác Phước (Q.Bình Tân); TT.Thích Thiện Ý, trụ trì chùa Từ Quang (Q.Thủ Đức); TT.Thích Trực Giáo, trụ trì tổ đình Giác Nguyên (Q.4); TT.Thích Thiện Nghĩa, trụ trì chùa Tuyền Lâm (Q.6); ĐĐ.Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh (Q.Tân Phú); ĐĐ.Thích Tâm Chơn, trụ trì tịnh xá Đại Giác (Q.Bình Thạnh); ĐĐ.Thích Nguyên Nhật, trụ trì chùa Long Vân (Q.8); ĐĐ.Thích Thiện Châu, trụ trì chùa Trúc Lâm (Q.3); NS.TN Minh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp); SC.TN Diệu Minh, trụ trì chùa Vĩnh Phước (Q.12); SC.TN Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận).

Triển khai từ năm 2007, đến nay phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước của cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày