Tuyên Quang: Hội nghị thành lập Ban đại diện Phật giáo tỉnh

(GNO-Tuyên Quang): Sáng nay 24-12, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã trọng thể tổ chức Hội nghị thành lập Ban đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang.

Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Sam – Phó pháp chủ HĐTS, HT Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, TT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch HĐTS, TT Thích Gia Quang – Phó tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng I TƯGH, TT. Thích Thiện Pháp - Phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức BTS các tỉnh thành trong cả nước.

Về phía quan khách có ông Vũ Đức Quang – Vụ phó Vụ công tác Tôn giáo Ban dân vận TƯ, ông Nguyễn Công Nguyên – Phó ban Tôn giáo Dân tộc- UBMTTQ Việt Nam, ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Bình - Cục phó A41 - Tổng cục an ninh - Bộ công an, ông Nguyễn Hữu Hoan – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Chuẩn Văn Lâm - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các vị đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh và địa phương.

Thanh thiếu niên Phật tử dâng hoa cúng dường chư Tôn đức

TT. Thích Gia Quang phát biểu khai mạc.

ĐĐ. Thích Thanh Phúc – Phó thường trực BĐD Phật giáo tỉnh Tuyên Quang báo cáo tóm tắt quá trình thành lập Ban đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang. Đây là một tỉnh vùng Đông Bắc,  một số chùa tiêu biểu là chùa Hang được xây dựng từ năm 1537 có vẻ đẹp kỳ thú bí ẩn. Chùa An Vinh xây dựng vào năm 1720 có nhiều bia đá và chuông cổ có giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử thời Lê. Chùa Trùng Quang có nhiều kiến trúc giá trị văn hoá vùng núi phía Bắc. Trong thời gian từ 2004, TT.Thích Gia Quang đã được các Phật tử địa phương cung thỉnh về hướng dẫn Phật pháp cho nhân dân trong vùng.

 Năm 2008, TT. Thích Gia Quang và  ĐĐ. Thích Thanh Phúc xúc tiến đề nghị HĐTS TƯGH cho phép được thành lập BĐD Phật giáo tỉnh Tuyên Quang theo nguyện vọng của Phật tử. Hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã có trên 9 nghìn Phật tử đã quy y, đang sinh hoạt Phật sự tại 28 ngôi chùa, trong đó có 4 chùa được xếp hạng di tích, có 6 chức sắc Phật giáo được chính quyền chấp thuận. Giáo hội bổ nhiệm trụ trì hoạt động Phật sự trên địa bàn tỉnh.

Ô. Nguyễn Tuyên – Phó Giám đốc sở nội vụ công bố văn bản
của UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận thành lập Ban đại diện.
TT Thích Thiện Pháp đọc quyết định của HĐTS phê chuẩn
thành phần nhân sự Ban đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang
BĐD Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã ra mắt 17 thành viên
do TT. Thích Gia Quang làm trưởng Ban đại diện

Ông Bùi Hữu Dược thay mặt BTG Chính phủ tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng cục An ninh, Bộ Công an
tặng hoa chúc mừng

Ông Vũ Đức Quang - Ban dân vận TƯ tặng hoa chúc mừng

Đại diện HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng

Nhân dịp này HT Thích Thanh Tứ -ban đạo từ động viên, tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni Phật tử cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt phương châm “Đạo pháp – dân tộc”.

Hoà thượng Thích Thanh Tứ trao tặng quà lưu niệm

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà lưu niệm

Các vị lãnh đạo các cơ quan chức năng
chụp ảnh lưu niệm cùng chư Tôn đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày