UBMTTQVN TP.HCM sơ kết, tổng kết 2 chương trình lớn

GNO - UBMTTQVN TP.HCM sáng nay, 23-1 đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018), tại Hội trường 272 (Q.3, TP.HCM).

a GH.JPG


Bà Triệu Lệ Khánh báo cáo

Trong báo cáo sơ kết, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM phát biểu, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, kết quả đạt được thể hiện qua 5 mặt: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Về khó khăn, bà Triệu Lệ Khánh cho biết, tại nhiều cơ sở, công tác tuyên truyền vận động còn hình thức, thiếu tính liên tục, chưa phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia các cuộc vận dộng, phong trào, nội dung do Mặt trận phát động, ý thức của một bộ phận nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường chưa cao, vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi tại các lễ hội, xả rác không đúng nơi quy định, để rác trước nhà gây mất mỹ quan đô thị, chưa phát huy trong ứng xử giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, còn chủ quan, mất cảnh giác, tạo cơ hội cho đối tượng xấu gây mất trật tự xã hội, mất an toàn chung cho cộng đồng.

Theo đó, sắp tới, UBMTTQVN TP.HCM sẽ kết hợp cùng các ban, ngành trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn TP đến năm 2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ban thường trực UBMTTQVN TP.HCM các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy cùng cấp trong công tác chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian tiếp theo; phối hợp tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái, điển hình…

H1.JPG


Đại biểu tham dự

Song song đó, cùng thời gian, báo cáo tại hội nghị tổng kết 15 năm Công tác tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2018), bàn Triệu Lệ Khánh cho biết, ngày hội trên địa bàn TP.HCM, đã tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thông qua việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, ở các khu dân cư đã ngày một xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo ra các câu lạc bộ, đội nhóm, phát triển các điểm sáng văn hóa, góp phần đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội.

Bà Triệu Lệ Khánh trong báo cáo cũng nêu rõ một vài tồn tại như chất lượng của ‘Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc’ vẫn còn chưa đồng đều tại các địa phương; việc xét và công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa còn chạy theo thành tích, thiếu tính bền vững. Điều này phản ánh qua việc tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cao, nhưng tình trạng xuống cấp về đạo đức lại trong tình trạng đáng báo động, tình cảm gia đình phai nhạt, tình làng nghĩa xóm lỏng lẻo, khó gắn kết.

a GH 2.JPG


Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu

Phát biểu tiếp thu ý kiến, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM nhấn mạnh, đây là một trong những sự kiện quan trọng của thành phố, góp phần thiết thực trong kêu gọi toàn dân cùng chung tay vì sự nghiệp phát triển chung của TP.HCM và cả nước.

Bà Châu nhận định, ngày hội còn là cơ hội để toàn dân tạo nên sự gắn kết với nhau, đẩy lùi tệ nạn xã hội, chống lại các thế lực thù địch. Do vậy, trong thời gian sắp tới, UBMTTQVN các quận huyện cần hết sức chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hiện ngày hội này.

Dịp này, 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được nhận bằng khen.

G.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày