Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội cảnh báo hành vi lừa đảo để trục lợi, xuyên tạc Phật giáo

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu trong buổi họp triển khai hoạt động Phật sự của Văn phòng II T.Ư sáng 1-3-2024 - Ảnh: H.Diệu/BGN
Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu trong buổi họp triển khai hoạt động Phật sự của Văn phòng II T.Ư sáng 1-3-2024 - Ảnh: H.Diệu/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 9-3-2024, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN ký phổ biến Thông báo số 100/TB-HĐTS, cảnh báo hành vi lừa đảo để trục lợi, xuyên tạc làm ảnh hưởng niềm tin tín đồ và hình ảnh của Phật giáo qua các nền tảng mạng xã hội, truyền thông đại chúng.

Theo đó, thông báo của Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN do Thượng tọa Thích Phước Nguyên thay mặt Ban Thường trực ký phổ biến cho biết:

Lợi dụng uy tín và hình ảnh của Phật giáo, vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin kêu gọi tham gia khóa tu mùa hè đăng ký qua các nền tảng mạng xã hội bằng nhiều hình thức như: website, fanpage, hội nhóm, thông báo trên nền tảng Facebook, Zalo… sau đó lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN - Ảnh: H.Diệu

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN - Ảnh: H.Diệu

“Với hành vi lừa đảo tinh vi thông qua việc giả mạo chữ ký của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tự ý lợi dụng hình ảnh và thông tin của các cơ sở tự viện Phật giáo trong cả nước để thu hút sự tham gia của cộng đồng, đăng tải thông tin tài khoản để kêu gọi chuyển tiền bằng nhiều hình thức. Đây là hình thức lừa đảo, hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức, diễn biến phức tạp trên phạm vi diện rộng và đã có nhiều trường hợp là nạn nhân của các đối tượng này.”, thông báo nêu.

Thông báo số 100/TB-HĐTS của Văn phòng Trung ương GHPGVN cũng nhận định: “Hiện nay hình thức lợi dụng hình ảnh Phật giáo nhằm mục đích trục lợi và xuyên tạc, gây mất đoàn kết tôn giáo, tuyên truyền các tư tưởng tiêu cực nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc cắt ghép các buổi thuyết giảng của chư tôn đức giảng sư, sau đó đăng tải và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội gây ngộ nhận, triệt hạ uy tín, bôi nhọ làm xấu đi những giá trị và hình ảnh tốt đẹp của Tăng đoàn và Phật giáo. Trong đó, việc sử dụng triệt để tiện ích của Internet qua các website, mạng xã hội, các kênh thông tin truyền thông”.

Ảnh bản Thông báo số 100/TB-HĐTS của Văn phòng Trung ương GHPGVN

Ảnh bản Thông báo số 100/TB-HĐTS của Văn phòng Trung ương GHPGVN

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo và những yếu tố bịa đặt, xuyên tạc đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là giả mạo văn bản và chữ ký của chư tôn đức lãnh đạo cấp cao của Giáo hội để thông báo chiêu sinh khóa tu mùa hè với mục đích trục lợi, “Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội xin thông báo và đề nghị các cơ sở tự viện, quý Phật tử, quý vị yêu mến Đạo Phật và cộng đồng xã hội cần phải chánh niệm và cảnh giác khi tiếp cận với những thông tin từ không gian mạng hoặc các hình thức khác, nếu phát hiện các trường hợp như đã nêu trên hoan hỷ thông tin đến Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tại địa phương hoặc các cơ quan chức năng để kịp thời xác minh”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày