Việc đưa tự viện vào danh sách kiểm kê tiền công đức cần có sự đồng thuận của các vị trụ trì

Hòa thượng Thích Thiện Thống chủ tọa hội nghị giao ban
Hòa thượng Thích Thiện Thống chủ tọa hội nghị giao ban
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vấn đề này được nêu ra tại cuộc họp giao ban giữa Văn phòng 2 T.Ư với 4 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh và lãnh đạo các cơ quan chức năng vào chiều nay, 1-4, tại Văn phòng 2 - thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM.
Quang cảnh hội nghị giao ban chiều 1-4-2024 tại Văn phòng 2 T.Ư

Quang cảnh hội nghị giao ban chiều 1-4-2024 tại Văn phòng 2 T.Ư

Hiện nay, tại các địa phương đã triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (thông tư có hiệu lực từ ngày 19-3-2023). Ngoài việc kiểm tra quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa, một số chùa "bỗng dưng" nằm trong danh sách bị kiểm kê di tích mà không hề hay biết tại sao, được nêu tại hội nghị giao ban.

Vấn đề này, ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp xác nhận tại buổi họp giao ban, có những tự viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không thuộc diện nhận tài trợ di tích, không tổ chức lễ hội cũng có tên trong danh sách kiểm kê di tích, do địa phương không hiểu biết. Đại diện các tự viện này đã có phản ứng, sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi với Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp về vấn đề này.

Hòa thượng Thích Thiện Thống chủ tọa hội nghị phát biểu làm rõ nhiều vấn đề còn vướng mắc

Hòa thượng Thích Thiện Thống chủ tọa hội nghị phát biểu làm rõ nhiều vấn đề còn vướng mắc

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư, chủ tọa hội nghị giao ban xác nhận là có trường hợp các tự viện thuộc Giáo hội tại một số tỉnh thành có tên trong danh sách kiểm kê di tích, kiểm tra tiền công đức. Trong khi đó vị trụ trì không hề hay biết tự viện mình bị đưa vào danh sách này từ khi nào, các vị trụ trì cũng không có nhu cầu này. Hòa thượng đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng quan tâm khi một tự viện đưa vào danh sách kiểm kê di tích cần phải có sự đồng thuận của vị trụ trì trực tiếp.

Hội nghị giao ban giữa Văn phòng 2 T.Ư gồm: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 T.Ư, cùng các vị Văn phòng 2, đại diện Ban Pháp chế T.Ư, Ban Kiểm soát T.Ư; đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh; cùng sự tham dự của ông Lê Tùng Châu, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang; ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp; ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp và các vị đại diện các cơ quan chức năng các tỉnh đã trao đổi một số vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng lại các địa phương.

Ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Theo đó, các tự viện, tịnh xá mất ổn định, Tăng Ni từ nơi khác đến tự xây am cốc mà không đăng ký chuyển vùng hoạt động tôn giáo xảy ra tại các địa phương, vấn đề "cải gia vi tự", quy định độ tuổi thọ giới chưa cụ thể khiến địa phương lúng túng, dẫn đến tình trạng bất cập "nơi thì không giới thiệu, nơi lại đồng ý"... Các vấn đề này được trao đổi giữa chư tôn đức chủ tọa, đại diện Ban Trị sự với lãnh đạo các cơ quan chức năng làm rõ thêm cũng như đưa ra phương án giải quyết những vấn đề này tại hội nghị.

Một số vấn đề như: việc thành lập Trường Trung cấp Phật học Khmer tại tỉnh Kiên Giang cần phải bổ sung thủ tục cần thiết trình Ban Tôn giáo Chính phủ để được cấp giấy phép hoạt động; Tăng Ni từ nơi khác đến cất am cốc, vấn đề của chùa Bồ Đề Hải Đảo (Kiên Giang) nằm trong khu quy hoạch, đề xuất TƯGH có hướng dẫn cụ thể độ tuổi thọ giới để Ban Trị sự được thực hiện đồng bộ... Hòa thượng Thích Thiện Thống đề nghị Văn phòng 2 T.Ư xin ý kiến trực tiếp của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự để có chỉ đạo hoặc văn bản hướng dẫn cụ thể các vấn đề trên.

Hội nghị giao ban đã lắng nghe, trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn đọng của 4 Ban Trị sự tỉnh thành tham dự họp

Hội nghị giao ban đã lắng nghe, trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn đọng của 4 Ban Trị sự tỉnh thành tham dự họp

Về việc thành lập Ban Quản trị tự viện, hiện nay các Ban Trị sự vẫn còn khá lúng túng trong triển khai thực hiện. Đơn cử như theo lời ông Phạm Hoàng Phương, tại tỉnh Đồng Tháp có 250 tự viện nhưng hiện nay chưa có cơ sở nào thành lập Ban Quản trị.

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chủ tọa hội nghị lý giải cho vấn đề này, hiện nay các Ban Trị sự tỉnh thành chưa có nhiều Ban Quản trị tự viện được thành lập do các địa phương vẫn chưa hiểu rõ khái niệm, vì đây là việc còn khá mới, cần có thời gian. Theo Hòa thượng, việc thành lập Ban Quản trị tự viện, đơn vị cấp thứ 4 của Giáo hội là cần thiết, đặc biệt sau này Luật Đất đai có hiệu lực.

Hình ảnh tại hội nghị giao ban giữa Văn phòng 2 T.Ư với 4 Ban Trị sự tỉnh thành và các cơ quan chức năng các tỉnh:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân là vị giáo phẩm đảm nhiệm Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM sau khi Ban Trị sự được thành lập (1982) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần I: Kế thừa nội lực, vươn mình cùng dân tộc

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh là vị giáo phẩm đảm nhận Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM trong khóa đầu tiên sau khi GHPGVN thành lập, đã có những chia sẻ, kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ảnh: iStock

Giữ tâm bình thản trước những thị phi trên mạng xã hội

GNO - Những năm gần đây, mạng xã hội trở thành nơi lan truyền rất nhanh các thông tin liên quan đến đời sống tôn giáo. Chỉ cần một đoạn clip ngắn, một bài đăng hay một lời tố cáo chưa được kiểm chứng, câu chuyện có thể lan đi khắp nơi trong vài giờ.
Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)

Tâm tư của Hòa thượng Thích Giác Thuận (chùa Như Lai) trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Hòa thượng Thích Giác Thuận gắn bó, phụng sự Phật giáo địa phương từ thời kỳ Ban Liên lạc Phật giáo quận Gò Vấp, rồi sau khi Ban Trị sự Thành hội ra đời, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo quận, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (cũ)

Thông tin hàng ngày