TƯGH họp giao ban đợt 2 tại khu vực phía Nam

GNO - Tin từ văn phòng 2 TƯGH, từ hôm nay, 24-11, các Hội nghị giao ban đợt 2 năm 2018 sẽ lần lượt diễn ra tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Hinh.jpeg
Hội nghị giao ban là sinh hoạt giúp TƯGH và BTS địa phương gặp gỡ, lắng nghe vướng mắc, truyền đạt các chỉ đạo giải quyết cũng như cùng phối hợp với các cấp chính quyền làm tốt các Phật sự của Giáo hội theo đúng pháp luật. Trong ảnh, hội nghị giao ban đợt 1 năm 2018 tại Khánh Hòa

Kỳ giao ban này là dịp để TƯGH tiếp tục chỉ đạo giải quyết những vướng mắc tại địa phương, triển khai sâu rộng những văn bản của TƯGH đã ban hành, nhất là thực hiện Hiến chương Giáo hội tu chỉnh lần VI; Nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự đã được thông qua tại Đại hội toàn quốc lần VIII, Quy chế Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự các tỉnh thành; Ban Trị sự các huyện, thị, thành, Nội quy các Ban viện Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự kiến sẽ có 7 phiên Hội nghị giao ban từ 24-11 đến 14-12 tại TP.HCM, Cà Mau, Trà Vinh, Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Nông và Quảng Nam với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 T.Ư, các tổ giúp việc thuộc Văn phòng 2, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Ban Tôn giáo và Ban Trị sự cùng một số ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN 34 tỉnh, thành phía Nam.

HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯGH cho biết, sau các Hội nghị giao ban đợt 1 năm 2018, từ kiến nghị của đại biểu tham dự, TƯGH đã có các động thái giải quyết dứt điểm một số Phật sự như: hoàn tất việc cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; có văn bản trong việc cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2017-2022; Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ban hành thông tư về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; ra quyết định bổ nhiệm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận…

Cũng theo HT.Thích Huệ Thông, trong các Hội nghị giao ban đợt 2 này, những khó khăn tại địa phương, nếu vấn đề thuộc thẩm quyền, Văn phòng 2 TƯGH sẽ hỗ trợ; nếu vấn đề vượt ngoài thẩm quyền, bộ phận văn phòng sẽ xin ý kiến lãnh đạo Giáo hội có hướng giải quyết và kịp thời thông báo cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày