Viện Nghiên cứu Phật học VN tiếp đoàn Ban Biên tập Dự án Kinh điển phương Đông đến thăm, làm việc

Hòa thượng Thích Giác Toàn và PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Thích Giác Toàn và PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-6, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Phật học VN (thiền viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận, TP.HCM), Ban Biên tập Dự án Kinh điển phương Đông - Viện Trần Nhân Tông đã có chuyến thăm, trao đổi liên quan đến Dự án dịch thuật Phật điển đang thực hiện.

Phái đoàn do PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Biên tập kiêm Chủ nhiệm Dự án Kinh điển phương Đông làm trưởng đoàn; cùng các cán bộ, chuyên viên thuộc dự án.

Phái đoàn Ban Biên tập Dự án Kinh điển phương Đông thăm, làm việc với Viện Nghiên cứu Phật học VN

Phái đoàn Ban Biên tập Dự án Kinh điển phương Đông thăm, làm việc với Viện Nghiên cứu Phật học VN

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN cùng chư tôn đức Hội đồng Quản trị, các trung tâm trực thuộc đón tiếp phái đoàn.

Tại buổi thăm, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cho biết Dự án Kinh điển phương Đông là một trong năm dự án, chương trình đặc biệt cấp quốc gia do Chính phủ chỉ đạo, giao Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì và Viện Trần Nhân Tông triển khai.

Ông cho rằng trong tiến trình phát triển của lịch sử, Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của “Tam giáo”, song đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một bộ Đại tạng kinh Phật giáo hay một bộ Kinh điển Nho gia và Đạo gia nào được dịch thuật đầy đủ. Các tác phẩm điển tịch do các nhà tu hành Việt Nam viết cũng chưa được tập hợp, dịch và giới thiệu trọn vẹn

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn giới thiệu về Dự án Kinh điển phương Đông

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn giới thiệu về Dự án Kinh điển phương Đông

Dự án Kinh điển phương Đông sẽ được triển khai trong 10 năm, theo hai giai đoạn: từ tháng 3-2019 đến tháng 2-2024 và từ tháng 3-2024 đến tháng 2-2029. Sản phẩm dự kiến của dự án là các bộ sách in, sách số về tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông, bao gồm 150 quyển thuộc Chính tạng, 9 quyển Nho tạng, 2 quyển Đạo tạng cùng các tác phẩm trước thuật của các Đại sư Việt Nam...

Phát biểu chào mừng, Hòa thượng Thích Giác Toàn hoan hỷ trước những thành tựu của dự án. Đồng thời, Hòa thượng nhấn mạnh, những nội hàm liên quan đến Phật điển cần phải được các vị có chuyên môn, uy tín trong Giáo hội hiệu đính. Vì kinh điển không đơn thuần chỉ là ngôn ngữ mà còn là quá trình trải nghiệm từ đời sống tu tập của người đang nghiên cứu và hành trì.

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu chào mừng

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu chào mừng

Dịp này, Viện Nghiên cứu Phật học VN cũng giới thiệu về tiến trình biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam với 24 tập được xuất bản và dự kiến sẽ có 7 tập được xuất bản trước Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vào tháng 11-2026.

Đồng thời đề nghị Ban Biên tập Dự án Kinh điển phương Đông và Viện Nghiên cứu Phật học VN cùng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội cần có những trao đổi chuyên môn sâu, cũng như thường xuyên chia sẻ, thảo luận những việc hai bên đang thực hiện để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả trong công việc.

Hòa thượng Thích Giác Toàn tặng ấn phẩm Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đến phái đoàn

Hòa thượng Thích Giác Toàn tặng ấn phẩm Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đến phái đoàn

Tại buổi làm việc, chư tôn đức các trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học VN và lãnh đạo Ban Biên tập Dự án Kinh điển phương Đông đã có những trao đổi về mục lục, các dự án và những khó khăn khi bắt đầu công việc. Đồng thời, Viện Nghiên cứu hứa khả sẽ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến dự án Phật điển của Viện Trần Nhân Tông đang thực hiện.

Phát biểu đúc kết, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cảm ơn những tình cảm và thiện chí hợp tác từ chư tôn đức Viện Nghiên cứu Phật học VN. Ông cũng tin tưởng từ sự ủng hộ của GHPGVN, dự án sẽ đạt chất lượng chuyên môn cao nhất, sản phẩm của dự án vừa đạt trình độ học thuật cao, vừa thuận tiện cho cho số đông tiện tra cứu và sử dụng phù hợp trong thời đại công nghệ số.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.
Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.

Thông tin hàng ngày