Vĩnh Long: Hòa thượng Thạch Sok Xane đắc cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: 5 vị cố vấn, 89 thành viên, do Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Chủ tịch
Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: 5 vị cố vấn, 89 thành viên, do Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Chủ tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh cũ (số 125, đường Võ Nguyên Giáp, P.Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Sơn Tơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thạch Oai, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; cùng chư vị Thường trực Hội; chư Tăng đại diện 156 chùa trong tỉnh.

Tham dự đại hội còn có các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể; cùng 320 đại biểu chính thức.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc

Sau phần nghi thức, Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc cho biết lịch sử truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng, luôn gắn bó với đời sống, văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước, chư Tăng và đồng bào Khmer đã góp phần vào công cuộc cách mạng của toàn dân tộc. Hơn hết, vào năm 1965, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy khu Tây Nam Bộ, Hội Sư sãi yêu nước được thành lập, là tổ chức tiền thân của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long ngày nay. Hội đã ra sức hoạt động, vừa chăm lo quyền lợi tu học, hành đạo của chư Tăng, đồng bào Khmer, vừa tham gia các phong trào yêu nước của địa phương, đóng góp tích cực trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

"Đại hội lần này nhằm xác định vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập của đất nước. Động viên sức mạnh của toàn thể hội viên; đoàn kết, nhất trí, toàn tâm, toàn lực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức chư Tăng và đồng bào Khmer làm nòng cốt để thực hiện thành công các nhiệm vụ và mục tiêu mà đại hội đặt ra.", Hòa thượng nói.

Tại đại hội, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2023-2025. Theo đó, về tu học - hành đạo, sau sáp nhập toàn tỉnh có 156 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, với tổng số chư Tăng là 3.414 vị đang tu học.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh báo cáo tổng kết hoạt động
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh báo cáo tổng kết hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2023-2025, Hội đã thực hiện công tác từ thiện xã hội: chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, nuôi dưỡng người già neo đơn, giúp gia đình đang gặp khó khăn, ủng hộ lớp học tình thương, hỗ trợ quỹ khuyến học, khuyến tài, phát quà cho người nghèo, xây dựng cây cầu, đường nông thôn, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo,... với tổng số tiền trên 139 tỷ đồng.

Mặc dù đối mặt với những khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, hòa hợp của toàn thể chư Tăng và Phật tử trong tỉnh đã giúp cho công tác Phật sự gặt hái những thành quả tốt đẹp, củng cố niềm tin vào đường hướng đề ra phương hướng nhiệm kỳ I (2025-2030) gồm nhiều hoạt động hướng đến sự đổi mới, sáng tạo, mục đích chính là xây dựng Đạo pháp trong lòng Dân tộc, góp phần đưa Tỉnh hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Với chủ đề của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Hòa thượng Thạch Sok Xane thông qua danh sách Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh nhiệm kỳ mới gồm: 5 vị cố vấn, 89 vị thành viên, trong đó có 28 vị Thường trực. Hòa thượng Thạch Sok Xane được suy cử Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tựu của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long thời gian qua. Bà nhấn mạnh Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là cột mốc chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng đối với đồng bào Khmer trong tỉnh, đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một nhân tố quyết định đối với sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung và Tây Nguyên

Quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung và Tây Nguyên

Dịp này, quý đại biểu tham dự đại hội cùng nhau quyên góp được số tiền 52 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung và Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Giáo hội trước thời duyên: Dĩ bất biến ứng vạn biến

GNO - Trong suốt chiều dài lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã nhiều lần đứng trước những bước ngoặt lớn - từ việc thống nhất các hệ phái vào năm 1981, đến nay bước vào kỷ nguyên số, bước vào giai đoạn sắp xếp tổ chức và quản trị Tăng Ni, tự viện theo mô hình hai cấp.
Bảo Trân xúc động với lời chúc từ các em học sinh nhận học bổng trong ngày sinh nhật của mình

Mừng sinh nhật bằng chương trình thiện nguyện - Nét đẹp của tuổi trẻ 4.0

GNO - Khác với tiệc sinh nhật mừng tuổi mới như mọi năm, ở tuổi 17, Lê Đặng Bảo Trân, học sinh lớp 12A4 Trường THCS và THPT Đông Du (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lại chọn tổ chức cho mình sinh nhật thật đặc biệt tại chùa, để cùng vui, trao quà và học bổng cho các em học sinh đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thông tin hàng ngày