Vĩnh Long: Hội nghị trao quyết định nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các ban chuyên môn trực thuộc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định đến Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định đến Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-8, tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (P.Tân Ngãi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới và Văn phòng Ban Trị sự, sau sáp nhập từ ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.
Chư tôn đức chứng minh và tham dự hội nghị

Chư tôn đức chứng minh và tham dự hội nghị

Hội nghị với sự chứng minh, tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thạch Sok Xane, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự tỉnh; đại diện chính quyền tỉnh Vĩnh Long và đại diện các cơ quan P.Tân Ngãi.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh việc công bố quyết định nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức sau khi hợp nhất ba đơn vị Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, theo chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính của Giáo hội.

Hòa thượng cho biết, quá trình sáp nhập và chuẩn y nhân sự là sự hội tụ trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Phật sự tại địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn công bố quyết định của Hội đồng Trị sự chuẩn y nhân sự Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn công bố quyết định của Hội đồng Trị sự chuẩn y nhân sự Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 178 thành viên, trong đó Ban Thường trực có 59 vị.

Theo quyết định, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long; ba vị Phó Trưởng ban Thường trực là Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Hòa thượng Thích Trí Minh và Thượng tọa Thích Trí Thọ; Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Phó Trưởng ban (đặc trách Nam tông Khmer); Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Minh Tuấn, Chánh Văn phòng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Trưởng các ban chuyên môn và Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Trị sự gồm: Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Tăng sự; Hòa thượng Thích Thiện Trí, Trưởng ban Pháp chế; Đại đức Thích Huệ Thắng, Trưởng ban Kiểm soát; Đại đức Thích Minh Trí, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông; Đại đức Thích Trí Thuận, Trưởng ban Từ thiện xã hội; Đại đức Thích Minh Tuấn, Trưởng ban Văn hóa; Thượng tọa Thích Trung San, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Minh Đạo, Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Tánh Bình, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Huệ Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính; Ni trưởng Thích nữ Như Hải, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Lệ Lạc thay mặt Ban Trị sự tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng tọa Thích Lệ Lạc thay mặt Ban Trị sự tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Ban Trị sự, bày tỏ niềm vinh dự và ý thức sâu sắc về trọng trách được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giao phó; cố gắng xây dựng Giáo hội tỉnh nhà vững mạnh, trở thành điểm tựa tâm linh cho Tăng Ni, Phật tử, góp phần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức và khánh vàng đến Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bến Tre (cũ)

Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức và khánh vàng đến Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bến Tre (cũ)

Dịp này, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức và khánh vàng đến Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự tỉnh Bến Tre (cũ), và Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long (cũ), ghi nhận những thành tựu nổi bật trong vai trò lãnh đạo, điều hành Phật sự tại địa phương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nêu bật thành tựu hơn 40 năm qua của Phật giáo ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh theo phương châm của Giáo hội, giữ gìn và phát huy truyền thống hộ quốc an dân từ khi thành lập đến nay.

Trước những chuyển biến của đất nước và yêu cầu đổi mới, Giáo hội chuẩn y nhân sự Ban Trị sự tỉnh sau sáp nhập, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự có lời chúc mừng; mong muốn Ban Trị sự phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa, phát huy những thành quả Phật sự quý báu mà chư vị tiền bối hữu công đã tạo dựng, góp phần xây dựng Giáo hội tỉnh nhà vững mạnh, ổn định và phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trưởng lão Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Vĩnh Long, cùng các cấp ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Ban Trị sự và các vị đại diện Phật giáo tỉnh tại các phường, xã hoạt động hiệu quả, ổn định trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Gìn giữ sáu căn

GNO - Gìn giữ hay phòng hộ sáu căn là một pháp tu quan trọng. Pháp tu này xảy ra mọi lúc, mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Bởi sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) rồi sinh yêu, ghét mà tạo nghiệp.
Thượng tọa Thích Tâm Chơn cùng tang quyến trong lễ tang của cụ bà Phật tử thân mẫu Nguyễn Thị Bi, pháp danh Diệu Nguyện, tại tư gia ở quê nhà thôn Khánh Nhơn 2, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa

Lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Tâm Chơn

Cụ bà Nguyễn Thị Bi, pháp danh Diệu Nguyện, sanh năm Kỷ Mão (1937), do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào lúc 10 giờ, ngày 26-7-2025 (2-6 nhuận-Ất Tỵ), hưởng thượng thọ 87 tuổi. Tang lễ tổ chức theo truyền thống tại tư gia ở quê nhà, thôn Khánh Nhơn 2, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin hàng ngày