Vĩnh Long: Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Phước Tâm, tại tổ đình Phước Hậu

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Phước Tâm
Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Phước Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 26-8 (29-7-Nhâm Dần), lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Phước Tâm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã được trang nghiêm cử hành tại tổ đình Phước Hậu (ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).
Chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, sái tịnh đàn tràng và cử hành lễ nhập kim quan.

Từ phương trượng của Hoà thượng, môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ và cung thỉnh nhục thân Hòa thượng đến Giác linh đường trong tiếng niệm Phật trầm hùng của Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Sái tịnh

Sái tịnh

Sau lễ nhập kim quan, môn đồ đệ tử đã thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng và thọ tang.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Hòa thượng Thích Phước Tâm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; nguyên Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; nguyên Trưởng ban Trị sự GHGPVN huyện Tam Bình; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tam Bình.

Môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ

Môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 26-8-2022 (nhằm ngày 29-7-Nhâm Dần) tại tổ đình Phước Hậu (ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Trụ thế: 77 năm, 50 Hạ lạp.

Kim quan Hòa thượng được an trí tại tổ đình Phước Hậu.

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng đến Giác linh đường để nhập kim quan

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng đến Giác linh đường để nhập kim quan

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7 giờ, ngày 27-8-2022 (nhằm ngày 1-8-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm được cử hành lúc 8 giờ, ngày 29-8-2022 (nhằm ngày mùng 3-8-Nhâm Dần), sau đó cung tống kim quan Hòa thượng đến Đài trà-tỳ Sơn Trang Tiên Cảnh, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

... và thọ tang

... và thọ tang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày