Theo đó, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Từ thiện xã hội, Ban Nghi lễ, Ban Kinh tế - Tài chính trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027, với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
Thượng tọa Thích Trí Thọ phát biểu khai mạc |
Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh việc ra mắt nhân sự 4 Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh là dịp để các thành viên cùng đóng góp vào sự nghiệp chung của Giáo hội sau hợp nhất.
"Tôi tin tưởng với tâm lực và trí lực của chư tôn đức Tăng Ni, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ chung tay phụng sự đạo pháp và dân tộc", Thượng tọa cho biết.
Đại đức Thích Đức Tín, Phó Thư ký, Phó Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo công tác hoạt động Phật sự khu vực Bến Tre (cũ) sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre.
![]() |
Ban Tổ chức trao hoa, khánh vàng tri ân đến Hòa thượng Thích Nhựt Tấn |
Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng hoa, khánh vàng tri ân đến Hòa thượng Thích Nhựt Tấn công đức cống hiến xây dựng Giáo hội từ ngày thành lập đến nay (1989-2025).
Được biết, Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức hội nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự và 13 Ban trực thuộc sau sáp nhập vào ngày 1-8-2025.
![]() |
Quang cảnh hội nghị |
Theo đó, Ban Giáo dục Phật giáo có 53 thành viên, do Thượng tọa Thích Trung San làm trưởng ban; Ban Từ thiện xã hội gồm 72 thành viên, do Đại Đức Thích Trí Thuận làm trưởng ban; Ban Nghi Lễ có 46 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Mẫn làm trưởng ban; Ban Kinh tế - Tài chính gồm 44 thành viên, do Ni sư Thích nữ Như Nguyệt làm trưởng ban.
Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trung San, đại diện 4 Ban trình bày phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025; Đại đức Thích Trí Thuận, đại diện 4 Ban phát biểu nhận nhiệm vụ.
![]() |
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đạo từ |
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn có đôi lời tâm huyết và tin tưởng chư Tăng Ni giữ vững tinh thần Tăng đoàn hòa hợp, đoàn kết cùng nhau “thống nhất ý chí, thống nhất hành động, thống nhất tổ chức” để gánh vác công tác Phật sự được thành tựu viên mãn.