Vĩnh Long: Trao quyết định đến các ban trực thuộc GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Lệ Lạc trao quyết định đến các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Lệ Lạc trao quyết định đến các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-10, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long công bố và trao quyết định các ban trực thuộc GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027 tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long (phường Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long).
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh có Hòa thượng Thích Như Tước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức chứng minh, cố vấn Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thường trực Ban Trị sự tỉnh; lãnh đạo các cơ quan hữu quan tỉnh, TP.Vĩnh Long; đại diện các ban chuyên môn, các huyện, thị, thành phố trực thuộc và Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Sau lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Đại đức Thích Minh Tuấn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông qua báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII.

Hòa thượng Thích Như Tước trao Bằng tuyên dương công đức đến các ban chuyên môn

Hòa thượng Thích Như Tước trao Bằng tuyên dương công đức đến các ban chuyên môn

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cũng đã trao Bằng tuyên dương công đức đến các ban trực thuộc.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tánh Bình, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh đã đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Lệ Lạc trao quyết định đến Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh

Thượng tọa Thích Lệ Lạc trao quyết định đến Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh

Theo đó, Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh gồm 21 thành viên, do Thượng tọa Thích Lệ Lạc làm Trưởng ban; Ban Giáo dục Phật giáo gồm 16 thành viên do Thượng tọa Thích Long Vân làm Trưởng ban; Ban Hướng dẫn Phật tử gồm 19 thành viên do Thượng tọa Thích Trí Hải làm Trưởng ban; Ban Hoằng pháp gồm 21 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Đạo làm Trưởng ban; Ban Nghi lễ gồm 18 thành viên do Thượng tọa Thích Phước Dưỡng làm Trưởng ban; Ban Văn hóa gồm 15 thành viên do Đại đức Thích Minh Tuấn làm Trưởng ban; Ban Kinh tế Tài chánh gồm 19 thành viên do Sư cô Thích nữ Huệ Minh làm Trưởng ban; Ban Từ thiện Xã hội gồm 21 thành viên do Đại đức Thích Mật Tịnh làm Trưởng ban; Ban Thông tin Truyền thông gồm 19 thành viên do Đại đức Thích Tâm Đạo làm Trưởng ban; Ban Pháp chế gồm 21 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Trí làm Trưởng ban; Ban Kiểm soát gồm 19 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Tâm làm Trưởng ban; Phân ban Ni giới gồm 21 thành viên do Ni Trưởng Thích nữ Như Minh làm Trưởng Phân ban.

Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Vĩnh Long

Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Vĩnh Long

Hòa thượng Thích Phước Tú ban đạo từ sách tấn đến Tăng Ni thành viên trong các ban chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày