Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long tác pháp đối thú an cư Phật lịch 2566

Phật giáo Vĩnh Long trang nghiêm khóa lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Phật giáo Vĩnh Long trang nghiêm khóa lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 16-4-Nhâm Dần, tại chùa Giác Thiên - văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, chư tôn Hoà thượng, Tăng Ni toàn tỉnh Vĩnh Long đồng câu hội trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Chư tôn đức Hòa thượng chứng minh

Chư tôn đức Hòa thượng chứng minh

Trước khi vào lễ tác pháp chư tôn đức niệm hương bạch Phật tham lễ Tam bảo. Sau đó, Tăng Ni toàn tỉnh đã đối trước chư tôn Hoà thượng tác pháp đối thú an cư.

Chư hành giả tác pháp

Chư hành giả tác pháp

An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp ngàn đời Đức Phật đã chế định để hàng Tăng Ni đệ tử thực hành nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học, làm mảnh ruộng phước cho hàng Phật tử gieo trồng.

Trên tinh thần Tỳ-ni luật tạng, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ tác pháp tại chùa Giác Thiên và đạo tràng An cư kiết hạ tại 2 điểm tập trung: chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long (điểm an cư của chư Tăng), chùa Kỳ Viên (điểm an cư của chư Ni).

Chư Ni

Chư Ni

Sau khi Tăng Ni tác pháp viên mãn, chư Tăng Ni đã nghe lời giáo giới từ chư tôn Hoà thượng chứng minh và kết thúc qua nghi thức hồi hướng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày