Vĩnh Phúc: Hạ trường chùa Bầu khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-5, tại chùa Bầu (Phật Quang tự), phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên đã diễn ra lễ khai pháp khóa An cư Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cùng chư vị thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni viện chủ, trụ trì các tự viện; chư hành giả an cư kiết hạ; đại diện chính quyền các ban ngành, TP.Vĩnh Yên và đông đảo các Phật tử...

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Hạ trường chùa Bầu có 45 chư Tăng an cư kiết hạ. Chư tôn đức hạ trường đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Duệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc giữ ngôi Đường chủ. Thượng tọa Thích Thanh Lâm đương vị Chánh Duy-na.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Đại đức Thích Thanh Toản, Phó Duy-na hạ trường đã tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ và thông qua thời khóa tu tập của chư hành giả an cư tại chùa Bầu.

Đại diện chư hành giả an cư dâng lời tác bạch

Đại diện chư hành giả an cư dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, đại diện chư hành giả an cư dâng lời cầu pháp đến chư tôn đức chứng minh. Thượng tọa Thích Thanh Lâm đã có thời pháp thuyết giảng về ý nghĩa bộ kinh Đại phương tiện Phật báo ân. Đại đức cũng đã có những lời sách tấn chư hành giả an cư cố gắng nỗ lực tu tập, thúc liễm thân tâm trong 3 tháng an cư.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm chia sẻ thời pháp thoại

Thượng tọa Thích Thanh Lâm chia sẻ thời pháp thoại

Buổi lễ khai pháp đã hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Được biết, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 10 hạ trường với 3 hạ trường tập chung và 7 hạ trường tại chỗ với gần 600 vị hành giả Tăng và Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày