Vĩnh Phúc: Khánh thành chùa Hà Tiên & gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(GNO-Vĩnh Phúc): Ngày 14-11, chùa Hà Tiên - thôn Gia Viễn - xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc đã trọng thể tổ chức lễ khánh thành chùa và gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.  

Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Bích - Thành viên  HĐCM; TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS - Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư - Trưởng BTS THPG Hà Nội; TT. Thích Thanh Chính - Uỷ viên HĐTS - Phó ban Thường trực BTS PG Hà Nội cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành Hà Nội, Phú Thọ,Vĩnh Phúc và đông đảo Phật tử xa gần.

Về phía khách quý có sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Phi - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các vị lãnh đạo đại diện các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc và TP.Hà Nội.

Ông Hoàng Duy Hân - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Định Trung - Phó ban Quản lý xây dựng chùa Hà Tiên đọc báo cáo quá trình tu bổ tôn tạo chùa. Được biết, ngôi chùa được xây dựng từ  thời Lý - Trần  thế kỷ 13, năm 1703 chùa được trùng tu lớn trở thành trung tâm văn hoá của Tăng Ni, Phật tử phía Bắc kinh thành Thăng Long. 

Chùa được nhà nước xếp hạng Di tích văn hóa-lịch sử năm 1995. Năm 2004, ĐĐ.Thích Minh Trí được bổ nhiệm về trụ trì chùa được các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ tạo điều kiện lập dự án trùng tu lại ngôi chùa với tổng diện tích 50.958m2, có gần 32 hạng mục công trình xây dựng, nguyên vật liệu xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim khoảng 2.400m3 và hàng nghìn mét khối đá xanh, tất cả được chạm khắc tinh xảo mang đậm văn hoá thời Lý Trần. Tổng kinh phí giai đoạn 1 khoảng 75 tỷ đồng.

ĐĐ.Thích Minh Trí bày tỏ lòng tri ân đối với chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và các cấp chính quyền đã giúp đỡ đóng góp tịnh tài, tịnh vật để ngôi Tam bảo được to lớn và nguy nga thành tựu tốt đẹp như ngày hôm nay.

Nhân dịp này, ông Trần Ngọc Tư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại đức trụ trì và ghi nhận những đóng góp trong nhiều năm qua của Phật giáo Vĩnh Phúc vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và nhất là xây dựng đời sống văn hóa của Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh.

TT. Thích Bảo Nghiêm phát biểu tán thán công đức xây dựng của Đại đức trụ trì, nêu bật sự hỗ trợ to lớn của các cấp lãnh đạo, đồng bào Phật tử gần xa đã phát tâm công đức vô lượng. Thượng tọa khẳng định  lịch sử của PGVN luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn chung lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống an lạc, giàu đẹp.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng các vị lãnh đạo cắt băng khánh thành chùa và gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày