Vĩnh Phúc: Lễ khánh thành chùa Thiên Phúc - huyện Vĩnh Tường

(GNO-Vĩnh Phúc): Ngày 14-11 (mùng 9-10 năm Canh Dần), chùa Thiên Phúc đã long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành tại thôn Hoà Lạc - xã Tân Cương - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT. Thích Minh Tâm, HT. Thích Thanh Dũng - Thành viên HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bắc Giang; TT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Uỷ viên HĐTS, BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh thành phía Bắc, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo tại Hà Nội và đông đảo các Phật tử địa phương cùng về tham dự.

thienphuc 2.jpg

Văn nghệ chào mừng

thienphuc 3.jpg
thienphuc 4.jpg

Cung nghinh chư tôn đức Tăng quang lâm

thienphuc 5.jpg

Về phía chính quyền có bà Hoàng Thị Thuý Lan - Thường vụ Tỉnh uỷ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Xuân Cường - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, chính quyền sở tại huyện Vĩnh Tường - xã Tân Cương - thôn Hoà Lạc cùng về tham dự.

Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Tân Cương - Trưởng ban Tổ chức đọc lời khai mạc buổi lễ và đại diện gia đình phát tâm cúng tiến xây dựng chùa Thiên Phúc phát biểu cảm tưởng. Con trai ông là Nguyễn Vũ Băng và vợ là Nguyễn Thị Thanh Hiền, hai vợ chồng thành lập công ty kinh doanh bằng trí tuệ và tài năng đã dành dụm một số vốn và quyết định mua đất hiến cho nhân dân thôn Hoà Lạc và công đức xây cho làng một ngôi chùa. Số tiền phát tâm công đức trên 20 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục của công trình chùa.

thienphuc 6.jpg
thienphuc 7.jpg

Niệm Phật cầu gia bị

thienphuc 8.jpg

thienphuc 9.jpg
thienphuc 11.jpg
thienphuc 12.jpg
thienphuc 13.jpg

HT. Thích Thanh Sam ban đạo từ

thienphuc 14.jpg
thienphuc 15.jpg
 
thienphuc 16.jpg

Ngôi chùa Thiên Phúc được xây dựng với diện tích trên 1.200m2, gồm có 2 tầng. Tầng trên có ban Tam Bảo, ban Mẫu và nhà Tổ, tầng dưới có nhà linh, thư viện, phòng khách và đặc biệt có một giảng đường để hướng dẫn Phật tử tu học. Chùa được xây kiên cố hoàn toàn bằng gỗ lim Nam Phi, tượng Phật được tạc bằng lõi mít, lan càn bằng đá xanh Thanh Hoá. Chuông được đúc ở Huế nặng trên 1 tấn, trống do các nghệ nhân  ở các vùng nổi tiếng như Hà Tây, Nam Hà… thực hiện.

HT. Thích Thanh Sam bao đạo từ tán thán công đức xây dựng chùa Thiên Phúc, làm nơi chiêm bái và lễ Phật của nhân dân và Phật tử thập phương. Hòa thượng sách tấn Thầy trụ trì phát huy tinh thần hoằng pháp lợi sinh, hướng dẫn nhân dân, Phật tử sinh hoạt văn hoá tâm linh đúng với tinh thần đạo Phật, góp phần đem đạo đời nhằm lợi lạc mọi người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày