Vun bồi đạo nghiệp giữa vùng ven

GN - Là vùng ven đô của thành phố với dân số phát triển nhanh chóng, nhiều biến đổi về xã hội ảnh hưởng đến đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử; Phật giáo huyện Bình Chánh vẫn duy trì nhịp độ phát triển và giữ gìn đạo mạch qua từng năm tháng.

wwwT9 (1).jpg

Bát Bửu Phật Đài – một danh lam thắng cảnh của Phật giáo huyện Bình Chánh (Ảnh: Võ Văn Tường)

Giữ vững truyền thống tu học

Trao đổi với PV Báo Giác Ngộ trước thềm Đại hội PG huyện kỳ VIII, TT.Thích Huệ Minh, Thư ký BĐD PG huyện Bình Chánh chia sẻ, trong 5 năm qua, PG huyện Bình Chánh cũng trải qua những thay đổi theo nhịp sống dân cư. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực tự thân, BĐD PG huyện ổn định nhân sự, đẩy mạnh các hoạt động, hoàn thành các công tác Phật sự được giao.

Trong đó, BĐD luôn chú trọng đến giữ vững truyền thống ham tu hiếu học của Tăng Ni, Phật tử huyện nhà khi liên tục mở những khóa ACKH hàng năm cho chư Ni huyện nhà tại 2 điểm luân phiên là chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây) và chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh). Số lượng chư Ni nhập hạ trung bình hàng năm là 145 vị.

Riêng chư Tăng, BĐD phải gửi qua các đơn vị bạn để kiết hạ vì lý do Bình Chánh chưa có cơ sở mở trường hạ cho chư Tăng. Đến năm 2011, huyện Bình Chánh mở trường hạ Tăng tại tu viện Tường Vân (thị trấn Tân Túc) với 49 vị.

Ngoài ra, với mục đích đào tạo đội ngũ kế thừa, BĐD đã khuyến khích Tăng Ni trẻ tham dự các khóa học do Ban Giáo dục Tăng Ni mở tại TP.HCM. Hiện có 22 Tăng Ni sinh theo học Sơ cấp Phật học, 30 Tăng Ni vào Trung cấp Phật học và 10 Tăng Ni trẻ trúng tuyển vào Học viện PGVN tại TP.HCM. Nhiều vị đã tốt nghiệp và trở về phục vụ Phật sự tại địa phương.

Với Phật tử, toàn huyện có đến 10 đạo tràng đa dạng trong tổ chức như: Bát quan trai, Một ngày an lạc, Phật thất… với hơn 3.000 Phật tử tham dự mỗi kỳ.

wwwT9 (2).JPG

Đại hội Phật giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ VIII - Ảnh: Bảo Thiên

Đánh giá về kết quả đạt được từ quá trình vun bồi đời sống tu học, TT.Thích Huệ Minh cho rằng, PG huyện Bình Chánh là một minh chứng cho sự trường tồn của Chánh pháp và hướng đi đúng trong việc tìm ra phương thức hoằng pháp lợi sanh phù hợp giai đoạn hiện nay.

Tăng cường công tác quản lý tự viện

TT.Thích Huệ Minh cũng cho biết, huyện Bình Chánh có địa bàn rộng, cộng thêm sự nhập cư và mua bán đất trái phép, các am cốc tự phát mọc lên ngoài tầm kiểm soát của BĐD. Những hoạt động trái phép dưới danh nghĩa PG cũng tăng theo. Toàn huyện hiện có hơn 40 cơ sở chưa đăng ký sinh hoạt với BĐD, chưa kể đến các am cốc.

“Điều này phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý tự viện của BĐD và định hướng những sinh hoạt trong Tăng đoàn. Từ đó dẫn đến một vài cá nhân lợi dụng danh nghĩa PG để hoạt động trái với giáo luật và niềm tin chân chính”,  TT.Thích Huệ Minh cho biết.

Trước tình hình này, BĐD đã tận tâm liên lạc với các cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết và có những kết quả khích lệ. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, đã xử lý 5 trường hợp vi phạm ảnh hưởng đến PG, trong đó có 3 trường hợp do tu sĩ PG cố tình xây cất và hoạt động trái phép giáo luật và pháp luật.

Song song đó, đối với những cơ sở mới nếu đủ thủ tục BĐD đã hướng dẫn xin hợp thức hóa và đã có 2 cơ sở gồm chùa Pháp Nguyên (xã Tân Kiên) và chùa Pháp Liên (thị trấn Tân Túc) được đồng thuận. Hiện nay, còn 1 trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong và đang từng bước tìm giải pháp tháo gỡ.

Ngoài ra, BĐD trong thời gian qua cũng tăng cường công tác thống kê tình hình Tăng Ni, thường xuyên thăm hỏi và có những hướng dẫn kịp thời khi có vấn đề xảy ra.

Nhờ sự nhiệt tâm, sự cầu thị nên dù địa bàn có những chuyển biến phức tạp trong buổi giao thời, PG Bình Chánh vẫn đồng hành với các đơn vị bạn, đóng góp vào sự hưng thịnh chung của PG thành phố”, TT.Huệ Minh nhìn nhận.

Bình Chánh là huyện ngoại vi phía nam và Tây Nam thành phố, gồm 16 xã, thị trấn. Toàn huyện có 85 cơ sở tự viện với 351 Tăng Ni, 10 đạo tràng tu học của Phật tử, công tác từ thiện trong nhiệm kỳ VII đạt trên 10 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày