Xây cầu, bàn giao nhà, tặng quà cho học sinh

GNO - Chiều 30-8, chùa Kim Tiên, xã An Phú huyện (H.Tịnh Biên, An Giang) kết hợp với UBND xã Nhơn Hưng, UBND xã An Phú, Hội Khuyến học xã và Phật tử tổ chức trao xe đạp và phát học phẩm cho các em học sinh tiếp bước đến trường.

thượng tọa Thích Thiện Thành trụ trì chùa Kim Tiên trao xe đạp cho các em học sinh.bmp


Đợt trao quà tiếp sức đến trường năm 2020, chùa Kim Tiên đã trao 60 chiếc xe đạp cho học sinh bậc THPT và THCS; 450 phần quà cho trẻ em bậc tiểu học ở các trường thuộc các xã: Nhơn Hưng, An Phú, Núi Voi (H.Tịnh Biên), xã Đa Phước (H.An Phú). Mỗi chiếc xe đạp trên 1,2 triệu đồng, học phẩm khoảng 250 ngàn đồng/ phần.  

Chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, TT.Thích Thiện Thành, trụ trì chùa Kim Tiên cho biết, đây là những phần quà nhằm động viên khích lệ giúp các em có điều kiện vượt khó đến trường để tiếp tục học tập tốt trong năm học mới.

                                                                

    Thiện Đức

* Khánh Hòa: Sáng 30-8, nhân lễ Vu lan, nhằm chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19, Công ty TNHH Tư vấn Pháp lý Saphira  (TP.Nha Trang) và các bạn hữu tổ chức trao quà.

kh.jpg

Trao quà đến người khó khăn tại xã Diên An (H.Diên Khánh)


Đoàn đã tặng 450 phần quà đến người khó khăn, bán vé số, bán hàng rông tại địa điểm 35 Mạc Đĩnh Chi, TP.Nha Trang và thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An (H.Diên Khánh).

Mỗi phần quà gồm: Mì tôm, dầu ăn, đường, kẹo, xì dầu, khẩu trang. Tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Hồng Minh

* Kiên Giang: Ngày 29, 30-8, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công cầu bê-tông cốt thép tên Kênh Xáng 2, ở ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận.

Dua vao su dung cau giao thong.jpg

Nhóm Nghĩa Tình Quê Hương khánh thành cầu Kênh Kiểm

Dự kiến, cây cầu được thi công trong thời gian 2 tháng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trị giá trên 180 triệu đồng, do nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương vận động mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương và nhân dân đóng góp thực hiện.

Dịp này, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương còn tổ chức trao tặng 15 căn nhà tình thương và 15 phần quà cho các hộ nghèo ở 2 xã Nam Thái và Tây Yên A, huyện An Biên.

Tổng trị giá chuyến từ thiện lần này trên 300 triệu đồng.

Cùng gày 29-8, cây cầu bê-tông cốt thép bắc ngang Kênh Kiểm, ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên A, H.An Biên đã được nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương (hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng) tổ chức khánh thành. Dịp này, nhóm còn tặng nhiều phần quà cho bà con nghèo ở địa phương, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày