Xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực về Phật giáo

GNO - Nhận định trên trong báo cáo chiều nay, 29-12 nhân Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2019 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban Thông tin - Truyền thông (TTTT) T.Ư diễn ra tại Văn phòng 2 TƯGH (TP.HCM).

andatgno1.jpg
Toàn cảnh hội nghị
HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo HĐTS đã quang lâm chứng minh hội nghị.HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTTT T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban chủ trì hội nghị với sự tham dự của chư tôn đức, quý cư sĩ thành viên.
andatgno2.jpg
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội nghị
Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, trong các năm 2017, 2018, tần suất các thông tin tiêu cực về Phật giáo trên các trang báo chính thức giảm đi rõ rệt so với các năm từ năm 2014 đến năm 2016. Tuy nhiên, trong năm 2019, các loại thông tin này lại được khai thác nhiều, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Tăng đoàn và Giáo hội. Ngoài ra, đường dây nóng của Ban TTTT T.Ư cũng thường nhận được những cuộc gọi hàng ngày, phản ánh những cư xử chưa đúng mực tại một số tự viện và đề nghị có sự điều chỉnhVề hoạt động của ngành trong năm 2019, Ban TTTT T.Ư đã tích cực phối hợp với các ban, ngành phản ánh kịp thời, đúng trọng tâm, trong điểm các hoạt động tốt đạo đẹp đời của Giáo hội, chân dung các vị tu hành tâm đức; tổ chức thành công khóa “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông Phật giáo”, hoàn thành nhiệm vụ họp báo và điều hành trung tâm báo chí tại Đại lễ Vesak LHQ 2019; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để tăng cường tính tương tác đa chiều của kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online; chủ động chia sẻ các giá trị, phản bác các quan điểm sai trái về Phật giáo; tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đại lễ Vu lan “Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam”; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin hoạt động của Giáo hội đến quần chúng nhân dân.

andatgno3.jpg
HT.Thích Huệ Thông đại diện HT.Thích Thiện Nhơn tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị

andatgno4.jpg
TT.Thích Minh Nghiêm báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban TTTT T.Ư

Hội nghị cũng nhất trí thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020, trong đó tập trung vào việc: sản xuất tin, bài về Phật giáo bám sát hoạt động của Giáo hội; đưa tin rộng rãi các ngày lễ Phật giáo; tổ chức khóa tập huấn về truyền thông Phật giáo tại Phú Thọ; triển khai sản xuất nhiều chương trình mới trên kênh Phật sự Online; phối hợp với các cơ quan truyền thông xử lý khủng hoảng truyền thông…
andatgno5.jpg
Chư tôn đức thành viên Ban tham dự hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, nhiều chư tôn đức và đại biểu đã đưa ra nhiều sáng kiến để giúp cho hoạt động của Ban TTTT T.Ư ngày càng hiệu quả. Trong đó, HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Quảng Tùng đề nghị Ban nên tăng cường kết nối với cấp địa phương. Dịp này, nhiều lẵng hoa từ các cơ quan, đơn vị được gởi đến chúc mừng hội nghị.
An Đạt

* Tin tức gửi về Giác Ngộ online qua mail: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên. GN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày