1.055 Tăng Ni nhận chứng chỉ tham gia khóa học trụ trì

GNO - Sáng nay, 10-10, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ bế giảng Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM – chùa Phổ Quang, quận Tân Bình với 1.200 Tăng Ni tham dự.

ANH BT (11).JPG

Chư tôn đức chứng minh

ANH BT (7).JPG
Ông Lê Sơn đại diện chính quyền quận Tân Bình tặng hoa chúc mừng

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kiêm Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP.HCM kiêm Phó Thường trực Ban Tổ chức; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc; 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Ban Tổ chức vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Lê Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình cùng đại diện các ban, ngành quận Tân Bình, phường sở tại.

ANH BT (6).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu bế mạc Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng đã phát biểu, nhấn mạnh Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 được tổ chức thành công. “Trong suốt một tuần qua, tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM – chùa Phổ Quang có hơn 1.200 Tăng Ni đang trụ trì và chúng Tăng, Ni tại các trú xứ thuộc 24 quận, huyện tập hợp lại để lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn trong tu tập, hành đạo, quản lý tự viện…  Tăng Ni tham gia Khóa bồi dưỡng trụ trì với số lượng đông, ít vắng, chứng tỏ khóa học lần này đã thành công”- Hòa thượng phát biểu.

ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM đã thay mặt Ban Thư ký báo cáo tại buổi lễ cho biết, Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức với hơn 1.200 Tăng Ni từ 24 BTS GHPGVN quận, huyện tham gia khóa học.

ANH BT (10).JPG

Quang cảnh buổi lễ bế giảng

ANH BT (8).JPG
ĐĐ.Thích Thiện Quý báo cáo công tác tổ chức tại buổi lễ

Chương trình học liên tiếp trong 6 ngày, từ ngày 5-10 đến 10-10-2015 với các chuyên đề: Vai trò vị trì trong thời hiện đại, Cương yếu cho người xuất gia, Khởi nguyên Giới luật và nội dung Chỉ trì của Tỳ-kheo giới, Quan hệ xã hội, Sinh hoạt thiền môn, Nghiên cứu hành chánh và quản lý Giáo hội, Nghị định và Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo.

Ban Giảng huấn do chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đảm trách, ngoài ra còn mời: TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH thuyết trình về Nghiên cứu hành chánh và quản lý Giáo hội; ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM nói về Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo.

Sau mỗi chuyên đề của giảng sư, là phần thảo luận, Tăng Ni đặt nhiều câu hỏi nhằm làm sáng tỏ nội dung buổi học và nêu các ưu tư, thắc mắc, lo lắng gặp phải trong sinh hoạt tu học, hành đạo nhằm vun bồi thêm kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ từ chư tôn đức.

Ban Thư ký cũng cho biết, mỗi buổi học, Tăng Ni tham gia luôn đạt 95% so với số lượng Tăng Ni đăng ký.

ANH BT (13).JPG

HT.Thích Thiện Pháp trao chứng chỉ tham gia khóa học cho
chư tôn đức đại diện 24 BTS GHPGVN quận, huyện TP.HCM

ANH BT (14).JPG
Có 1.055 Tăng Ni từ 24 BTS GHPGVN quận, huyện được cấp chứng chỉ tham gia khóa học

Tại buổi lễ, 1.055/1.200 Tăng Ni nhận chứng chỉ đã tham gia Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 từ chư tôn giáo phẩm. Có 951/1.200 bài thu hoạch của Tăng Ni nộp cho Ban Tổ chức sau khóa học, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, nếu bài thi đạt, Tăng Ni sẽ được BTS GHPGVN TP.HCM cấp chứng chỉ hoàn thành Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015.

Tại buổi lễ, đại diện học viên cũng đã phát biểu tri ân chư tôn đức Ban Giảng huấn, Ban Tổ chức đã tạo điều kiện để Tăng Ni bổ sung thêm kiến thức cần thiết trong công tác trụ trì. Đồng thời, Tăng Ni được học hỏi, thảo luận thêm những điều chưa rõ từ Giới luật, các kinh nghiệm hành chánh Giáo hội, tu học, sinh hoạt thiền môn, cách ứng xử trong tu học, hành đạo… làm hành trang trong cuộc sống tu tập, hướng dẫn tu học cho Phật tử, quản lý tự viện trong tương lai.

ANH BT (15).JPG

HT.Thích Minh Thông trao chứng chỉ cho đại diện BTS PG quận, huyện

ANH BT (18).JPG
HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN đã tán thán Ban Tổ chức đã tạo điều kiện cho 1.200 Tăng Ni tham gia khóa học bồi dưỡng trụ trì. Hòa thượng khẳng định, hiện nay người trụ trì không những căn cứ vào giáo lý, Phật pháp mà còn kết hợp với thế pháp trong việc hoàn thành vai trò “trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng” trên tinh thần từ bi của Đức Phật trong đời sống xã hội hiện đại.

Hòa thượng cũng mong Tăng Ni tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Giáo hội, BTS GHPGVN các cấp và chính quyền địa phương trong công tác trụ trì, quản lý tự viện trong hiện tại và lương lai.

Kính mời xem thêm chùm ảnh lễ bế giảng:

ANH BT (2).JPG

Chư tôn đức giáo phẩm quang lâm hội trường

ANH BT (3).JPG
ĐĐ.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình buổi lễ

ANH BT (5).JPG
Đại diện các ban, ngành TP.HCM, quận Tân Bình tham dự

ANH BT (16).JPG
HT.Thích Thiện Tánh trao chứng chỉ đến HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS PG Q.Tân Phú

ANH BT (17).JPG
Đại diện các BTS PG quận, huyện nhận chứng chỉ cho Tăng Ni

ANH BT (12).JPG
Đại diện Tăng Ni của khóa học phát biểu tri ân chư tôn đức giáo phẩm

ANH BT (9).JPG
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

ANH BT (1).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.
Bàn giao giếng khoan đến bà con thôn 2, xã Ia Rvê

Bàn giao giếng khoan và tặng quà đến bà con H.Ea Súp (Đắk Lắk)

GNO - Ngày 20-4, Ni sư Thảo Liên, Trưởng Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì tịnh xá Ngọc Ban (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Đại đức Thích Minh Sơn, gia đình Phật tử Phước Minh đến từ TP.HCM đã đến H.Ea Súp trao giếng khoan và trao quà cho bà con tại xã Ia Rvê, H.Easúp.

Thông tin hàng ngày