160 Phật tử xuất gia gieo duyên ở chùa Giác Ngộ

GNO - Sáng qua, 3-8, tại chùa Giác Ngộ (92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP.HCM), lễ xuất gia gieo duyên lần I cho 160 Phật tử đã diễn ra trang nghiêm, xúc động.

Từ sáng sớm, các Phật tử đã hoan hỷ vân tập về chùa chuẩn bị những công việc cần thiết như y áo… chỉnh tề để cho buổi lễ được bắt đầu.

a GN 2.jpg


TT.Thích Nhật Từ thực hiện nghi thức thế phát cho các Phật tử dự tu

Đúng 8g, mở đầu nghi lễ xuất gia gieo duyên, các Phật tử được TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ chia sẻ thời pháp thọai ngắn về ý nghĩa của việc xuất gia gieo duyên.

“Quá trình gieo duyên Phật pháp của quý Phật tử không bao giờ kết thúc, tuổi trẻ chúng ta nên có một thời gian sống trong chùa gieo duyên với Tam bảo. Càng tu như vậy, nhân duyên về với thiện tâm càng tròn đầy” - Thượng tọa Nhật Từ nhắn nhủ.

Sau đó chư tôn đức thực hiện nghi lễ thế phát xuất gia và nghi lễ thọ mười giới Sa-di.

Được biết, trong thời gian 7 ngày, ngoài các thời khóa đọc kinh và hành thiền, các tân Sa-di (gieo duyên) sẽ tham gia các khóa học về kinh-luật-luận được biên soạn riêng nhằm trang bị những kiến thức Phật học căn bản trên con đường tìm hiểu về đạo Phật, hướng đến giải thoát...

a GN 3.jpg


Khóa sinh chụp hình lưu niệm với BTC khóa tu

a GN 1.jpg
Buổi tu đầu tiên của 160 hành giả xuất gia gieo duyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày