32 giới tử xuất gia gieo duyên tại chùa Bửu Thọ

GNO - Sáng 14-5-2014, tại chùa Bửu Thọ (ấp Hòa Thuận II, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang), trong mùa An cư kiết hạ của chư Tăng, 32 giới tử "xuất gia gieo duyên" đã vân tập về để thọ 10 giới và y bát theo truyền thống. 

xuatgia 2.jpg


Năm thứ 2 chùa Bửu Thọ tổ chức xuất gia gieo duyên

Đây là năm thứ 2 chùa Bửu Thọ tổ chức hình thức "đoản kỳ xuất gia" (xuất gia có kỳ hạn), tất cả các giới tử đều phát nguyện ở chùa suốt 3 tháng và tu tập cùng chư Tăng an cư tại chỗ như một  một hành giả xuất gia thực sự. 

Các thời khóa tu tập được các vị giáo thọ hướng dẫn học như học oai nghi, 10 giới và pháp hành (thiền tọa, thiền hành, phương pháp làm mới, soi sáng...). 

Các giới tử  đa phần có tuổi đời trên 50 nên chùa đã tổ chức theo dõi khám bệnh hằng tuần nhằm giúp cho các giới tử yên tâm tu học theo các thời khóa. Ngoài các giới tử "xuất gia gieo duyên", có 20 Phật tử cũng tham gia tu tập trong 3 tháng An cư kiết hạ tại bổn tự.

xuatgia 1.jpg


HT.Thích Thiện Bảo ban đạo từ tới các giới tử

xuatgia 5.jpg

xuatgia 9.jpg
32 giới tử "xuất gia gieo duyên" thọ 10 giới và y bát

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày