330 đại biểu tham dự ngày hội lớn của các dân tộc thiểu số tại TP.HCM năm 2024

Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: Như Danh/BGN
Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: Như Danh/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-12, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ IV năm 2024 khai mạc tại Hội trường Thành phố (Q.3, TP.HCM) với 330 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức là các đại diện tiêu biểu của các dân tộc TP.HCM tham dự.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ IV năm 2024 với chủ đề: Đồng bào các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh đại hội là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước...

Ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu khai mạc

Ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu khai mạc

Trình bày tóm tắt báo cáo tại đại hội, ông Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức đại hội cho biết TP.HCM có dân số 8,993,082 người; có 53 dân tộc thiểu số với 468.128 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn Thành phố. Trong đó, 3 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa, Khmer và Chăm.

Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố sinh sống ổn định, an tâm lao động và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từng bước hòa nhập vào xu hướng phát triển chung của Thành phố.

Ông Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức đại hội trình bày tóm tắt báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ IV năm 2024

Ông Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức đại hội trình bày tóm tắt báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ IV năm 2024

Năm năm qua (2019-2024), phát huy các kết quả đã đạt được, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng cơ chế phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác dân tộc, chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Thành phố được cải thiện, nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững hơn.

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thông tin, truyền thông được quan tâm, đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, đồng bào các dân tộc thiểu số Thành phố được tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi hơn.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào cùng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai đồng bộ, hiệu quả; các phong tục tập quán lạc hậu được xóa bỏ.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được phát triển sâu rộng, không để xảy ra “điểm nóng" về an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM trao bức trướng chúc mừng đến đại hội
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM trao bức trướng chúc mừng đến đại hội

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; phát triển Đảng viên người dân tộc thiểu số; đồng bào các dân tộc thiểu số Thành phố bình đẳng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, đóng góp công sức, cùng chung tay xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhận định Đại hội các dân tộc thiểu số TP.HCM là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, một biểu tượng đặc biệt về khối đại đoàn kết gắn bó “keo sơn” giữa các dân tộc Việt Nam.

Ông nhận định trong 5 năm, các chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện sinh kế và phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, đã đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, trong đó một số kết quả nổi bật, góp sức cùng nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM phát biểu cho biết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để thành phố biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc, động viên ghi nhận thành tích cổ vũ đồng bào các dân tộc thiểu số của thành phố tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố và đất nước.

Qua đó ông cũng nhấn mạnh một số vấn điểm để đại hội quan tâm nghiên cứu đưa vào nghị quyết đại hội. Đồng thời ông cũng bày tỏ kỳ vọng 250 đại biểu ưu tú đại diện các dân tộc tham dự đại hội sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm, tâm quyết, sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động...

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển các dân tộc" đến 5 cá nhân có thành tích suất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển các dân tộc" đến 5 cá nhân có thành tích suất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam

Tại đại hội tuyên dương gương điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 1 tập thể và 5 cá nhân; 5 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển các dân tộc”; 32 tập thể 68 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.Bình Thạnh, đại diện Đoàn chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ IV năm 2024; ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ IV năm 2024 phát biểu bế mạc.

Trước đó, ngày 5-12, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV năm 2024 diễn ra phiên thứ nhất đã cử chọn Đoàn Chủ tịch, Thư ký; sinh hoạt nội quy; thông qua nội dung chương trình làm việc của đại hội...

Một số hình ảnh đại hội sáng 6-12:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày