39/44 cơ sở tự viện Phật giáo quận 3 - TP.HCM đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phật giáo quận 3 trao đóng góp mua vắc-xin và nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQVN quận 3 hỗ trợ các khu cách ly - Ảnh: TN
Phật giáo quận 3 trao đóng góp mua vắc-xin và nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQVN quận 3 hỗ trợ các khu cách ly - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động Phật sự Phật giáo quận 3 dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng Tăng Ni, Phật tử các tự viện quận 3 đã tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ người khó khăn do dịch Covid-19.

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban trị sự GHPGVN quận 3 cho biết, phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, 6 tháng đầu năm 2021, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử các tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức - Ảnh: TN

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức - Ảnh: TN

Đó là hoạt động ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” quận 3 và trao 50 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua vắc-xin Covid-19 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ủng hộ 50 triệu đồng kinh phí giúp Ấn Độ vượt qua đại dịch Covid-19.

Trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố, thông qua Ủy ban MTTQVN quận 3, Ban Trị sự và các tự viện Phật giáo quận trao tặng 50 triệu đồng, 5 tấn gạo, 500 thùng mì hỗ trợ các khu cách ly tại quận 3, tổng trị giá khoảng 150 triệu.

Tổ đình Vĩnh Nghiêm phát hàng nghìn phần quà, trao tặng quà, ủng hộ mua vắc-xin... trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Chùa Vĩnh Xương phối hợp cùng chính quyền địa phương phát nhu yếu phẩm tại các địa điểm cách ly, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, cùng hoạt động từ thiện của một số tự viện trên địa bàn.

Tổng trị giá cho công tác từ thiện 6 tháng đầu năm 2021 trên 18 tỷ đồng.

Chư tôn đức và Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh: ND
Chư tôn đức và Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh: ND

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã tiếp tục hỗ trợ pháp lý đề nghị các cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tự viện như: chùa Bửu Long, Long Vĩnh, Nguyên Hương, Liên Quang, Thiên Bản… đã hoàn tất thủ tục nộp Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Trong đó, chùa Bửu Long, chùa Thiên Bản đã nhận được cấp chứng nhận. Như vậy hiện nay, 39/44 cơ sở tự viện quận 3 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoạt động Phật sự.

Ban Trị sự Phật giáo quận đã đề xuất Ban Trị sự Phật giáo Thành phố và các ngành chức năng bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa và thành lập Ban Quản trị chùa Phổ Hiền.

Lớp Sơ cấp Phật học quận 3 tổ chức phát chứng chỉ tốt nghiệp khóa 13 và khai giảng khóa 14, vào ngày 23-4. Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học khóa 14 (2021-2023) do Đại đức Thích Thiện Chơn, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo quận 3 là Chủ nhiệm. Hiện khóa 14 có 30 Tăng Ni sinh theo học.

Quận 3 hiện có tổng cộng 17 lớp giáo lý dành cho Phật tử, với số lượng học viên từ 50 đến 300 vị tham dự tại các chùa. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 nên các lớp giáo lý chỉ hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Chư Ni và Phật tử chùa Vĩnh Xương vận chuyển gạo, mì tặng khu cách ly - Ảnh: VX
Chư Ni và Phật tử chùa Vĩnh Xương vận chuyển gạo, mì tặng khu cách ly - Ảnh: VX

Ngày 25-5 (14-4-Tân Sửu), tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 tổ chức nội bộ, trang nghiêm dâng hương tưởng niệm lần thứ 58 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo trong pháp nạn 1963, với số lượng 10 người tham dự.

Nhân Đại hội Phật giáo quận nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự quận xuất bản cuốn sách “Lịch sử những ngôi chùa Phật giáo quận 3”.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phật giáo quận 3 chuyển sang biện pháp hậu an cư, cấm túc tại các tự viện.

Phật giáo quận 3 triển khai hành chánh điện tử đến Tăng Ni trẻ - Ảnh: ND
Phật giáo quận 3 triển khai hành chánh điện tử đến Tăng Ni trẻ - Ảnh: ND

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày