Phật giáo quận 3 trao quyết định chuẩn y nhân sự và triển khai kế hoạch Phật đản, An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3 điều hành phiên họp
Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3 điều hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 30-4, tại chùa Minh Đạo, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã tổ chức phiên họp báo cáo công tác Phật sự 4 tháng đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3, Ban Thư ký đã lần lượt báo cáo một số công tác Phật sự 4 tháng đầu năm 2021, kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 3 nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động Lớp sơ cấp Phật học quận 3 và báo cáo tài chính những tháng đầu năm.

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến Thường trực Ban Trị sự quận 3

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến Thường trực Ban Trị sự quận 3

Đặc biệt tại buổi họp, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 công bố và trao quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận 3 nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 33 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Bửu làm Trưởng ban; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực; Thượng tọa Thích Nhuận Thuận, Đại đức Thích Minh Duyên - đồng Phó ban; Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông; Đại đức Thích Thiện Tài, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Quảng Hiếu, Phó Thư ký Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Thường Hạnh, Trưởng ban Tăng sự; Đại đức Thích Thiện Chơn, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Đại đức Thích Minh Trí, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Đại đức Thích Nguyên Các, Trưởng ban Hoằng pháp; Đại đức Thích Quảng Thắng, Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Thiện Ân, Trưởng ban Văn hóa; Thượng tọa Thích Quảng Minh, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh; Ni sư Thích nữ Nhật Thành, Trưởng ban Từ thiện Xã hội; Đại đức Châu Hoài Thái, Trưởng ban Phật giáo quốc tế; Thượng tọa Thích Phước Triều, Trưởng ban Pháp chế; Thượng tọa Thích Minh Thiện, Trưởng ban Kiểm soát; Ni sư Thích nữ Như Thiện, Trưởng phân ban Ni giới; Ni sư Thích nữ Như Phước, Ủy viên Thủ quỹ; cùng 13 vị ủy viên.

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Hòa thượng Thích Tăng Định, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận 3

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Hòa thượng Thích Tăng Định, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận 3

Do tình hình diễn biến của dịch Covid-19, các Phật sự sắp tới sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp theo quy định. Qua đó, chư tôn đức cũng đã dự kiến triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật giáo quận sẽ diễn ra tại Công viên Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức vào ngày 14-4-Tân Sửu.

Về kế hoạch dự kiến An cư kiết hạ trên địa bàn quận, Ban Trị sự tổ chức 4 trường hạ tập trung tại chùa Hưng Phước, Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi và Phước Hòa. Ngoài ra đối với chư tôn đức an cư tại chỗ hàng tháng sẽ bố-tát tại chùa Minh Đạo theo luật định.

Thượng tọa Thích Thiện Bửu trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các vị ủy viên

Thượng tọa Thích Thiện Bửu trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các vị ủy viên

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 báo cáo kết quả tổ chức đại hội Phật giáo quận diễn ra ngày 21-3-2021 tại chùa Minh Đạo

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 báo cáo kết quả tổ chức đại hội Phật giáo quận diễn ra ngày 21-3-2021 tại chùa Minh Đạo

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Đại đức Thích Minh Ân đọc phân công phân nhiệm, quy chế làm việc đến các thành viên Ban Trị sự

Đại đức Thích Minh Ân đọc phân công phân nhiệm, quy chế làm việc đến các thành viên Ban Trị sự

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Buổi họp diễn ra tại chùa Minh Đạo, quận 3

Buổi họp diễn ra tại chùa Minh Đạo, quận 3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày